Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Thứ Bảy, 10/04/2021, 15:55 - Chia sẻ
Sáng 10.4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, tại cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thanh Hoá đã có trên 2,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,59%. Đây là lần bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay.

Theo thông tin tại Hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá Khóa XIV đầu nhiệm kỳ có 14 đại biểu, được bầu tại 5 đơn vị bầu cử trong tỉnh, bảo đảm yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, tỷ lệ. Trong đó, có 6 đại biểu công tác tại Trung ương; 8 đại biểu công tác tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, đã có một số thay đổi về số lượng ĐBQH, đến cuối nhiệm kỳ còn 13 đại biểu. Trong đó, có 6 đại biểu công tác tại Trung ương, 7 đại biểu công tác tại địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Mai Sỹ Diến phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Mai Sỹ Diến cho biết, trong suốt nhiệm kỳ, các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia và thực sự trở thành trung tâm hoạt động của Đoàn ĐBQH. Từng đại biểu đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thường xuyên gắn bó, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường tiếp công dân; bám sát thực tiễn, phát hiện nhiều vấn đề cấp thiết và bức xúc trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan; đẩy mạnh thực hiện quyền giám sát, nâng cao chất lượng giám sát, đi đến cùng của vấn đề.

Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và Quốc hội với những hoạt động trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tại nghị trường. Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu những thành công của Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát; nhiều kiến nghị, đề xuất của đoàn đã được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu giải quyết, góp phần tích cực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Trao tặng Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội
Thường trực Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong những năm qua đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với tỉnh Thanh Hóa và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa để Thanh Hóa ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hải Yến