Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tặng quà Tết hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng

- Thứ Tư, 20/01/2021, 17:32 - Chia sẻ
Ngày 20.1, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đã dẫn đầu Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Quỹ Thiện tâm Tập đoàn VinGroup về thăm, tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	CnUB Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh tặng quà Tết cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh tặng quà Tết cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Cùng đi có: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Cao Đình Thưởng; Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Yến; đại diện lãnh đạo các huyện Hạ Hòa, Yên Lập, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ…

Đoàn công tác đã trao 700 suất quà Tết tặng 700 hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và trao 200 phần quà hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Hạ Hòa, huyện Yên Lập. 

Trực tiếp trao quà tặng bà con, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, mỗi dịp Tết đến xuân về, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đều tổ chức đi thăm, chúc tết bà con trên địa bàn tỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; có nhiều chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, hải đảo. Việc quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế là chủ trương, chính sách mang đậm tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Qua đó, góp phần động viên các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế vượt qua khó khăn, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Nhân dịp năm mới, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chúc mừng những thành tựu mà Phú Thọ đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn chung, tỉnh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Thuý Anh thăm và tặng quà Tết tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, Phú Thọ
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh thăm và tặng quà Tết tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh mong muốn, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

+ Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cũng đã về thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại hai xã Đan Thượng và Văn Lang thuộc huyện Hạ Hòa.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Cao Đình Thưởng cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo dân tộc đi lên, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt, việc thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thời gian qua đã có kết quả tích cực: tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm; nhiều huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống hộ dân sinh; hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản… 

Cũng theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và quỹ thiện nguyện chung tay giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn để các gia đình đón một cái Tết no ấm và từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Thanh Chi