Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên thăm, chúc Tết các đồn biên phòng

- Thứ Hai, 24/01/2022, 22:25 - Chia sẻ
Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, ngày 24.1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng: A Pa Chải, Sen Thượng và Leng Su Sìn, tại huyện Mường Nhé.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên chúc Tết Đồn Biên phòng A Pa Chải

Huyện Mường Nhé có đường biên giới dài hơn 110km, tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, với 25 cột mốc thuộc địa bàn 6 xã (Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Nhé và Nậm Kè). Trong đó, Đồn Biên phòng A Pa Chải được giao nhiệm vụ quản lý 40,5km đường biên và 16 cột mốc; Đồn Biên phòng Sen Thượng quản lý hơn 21km đường biên và 8 cột mốc; Đồn Biên phòng Leng Su Sìn quản lý hơn 25km đường biên, 9 cột mốc.

Những năm qua, các đồn biên phòng A Pa Chải, Sen Thượng và Leng Su Sìn đã làm tốt vai trò là lực nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, triệt phá các đường dây tội phạm buôn bán ma túy; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Hai năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đồn biên phòng đã tổ chức các chốt trực chống dịch, tham gia bảo vệ các điểm cách ly tập trung; huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn…

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng

Tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Leng Su Sìn

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lò Thị Luyến biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thời gian qua. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các đồn biên phòng đã bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc. Đặc biệt, các đồn biên phòng đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, vừa góp phần phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả...

Trước thềm Xuân mới, bà Lò Thị Luyến chúc cán bộ, chiến sĩ 3 đồn biên phòng đón Tết an vui; đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Nhấn mạnh do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, bà Luyến mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, để vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, vừa phòng, chống dịch Covid-19, giúp Nhân dân yên tâm đón Tết.

Nhật Linh