Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên chúc Tết huyện Mường Nhé

- Thứ Hai, 24/01/2022, 08:27 - Chia sẻ
Chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, chiều tối 23.1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã đến thăm và chúc Tết huyện Mường Nhé.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên chúc Tết huyện Mường Nhé
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên chúc Tết huyện Mường Nhé

Theo Bí thư Huyện ủy Mường Nhé Nguyễn Quang Hưng, năm 2021, trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 an toàn, dân chủ, đúng quy định trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,85%.

Nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng được quyết liệt triển khai, đưa vào cuộc sống nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân: Nghị quyết về xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, phát triển du lịch... Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng so cùng kỳ và mục tiêu như: Sản lượng lương thực, đàn gia súc, gia cầm, diện tích cây lương thực, các hoạt động kêu gọi đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách được đẩy mạnh, hiệu quả; nhiều mô hình chăn nuôi đại gia súc theo hướng nuôi nhốt tập trung được hình thành, bước đầu đạt hiệu quả; diện tích rừng tăng, số lượng các vụ phá rừng giảm...

Bí thư Huyện ủy Mường Nhé Nguyễn Quang Hưng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Bí thư Huyện ủy Mường Nhé Nguyễn Quang Hưng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Hoạt động y tế được chú trọng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện linh hoạt, quyết liệt, kịp thời. Đẩy mạnh đào tạo, giải quyết việc làm, đặc biệt là đưa người lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn ngoại tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19...

Chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nắm chắc và tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo, không để các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để xuyên tạc chống đối lại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức thành công cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2021, kết quả xuất sắc, được Quân khu 2 biểu dương. Phối hợp triển khai các bước nâng cấp lối mở A Pa Chải lên cửa khẩu song phương. Kịp thời, xử lý giải quyết những vụ việc phức tạp tại cơ sở...

Tuy vậy, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quang Hưng cũng thông tin, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn 59,79%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều bản còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa có điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, giao thông đi lại khó khăn; số lượng phòng, lớp học tạm còn nhiều, còn nhiều trường, điểm trường khó khăn về điều kiện học tập và sinh hoạt của giáo viên, học sinh. Đặc biệt, “do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tết nguyên đán năm nay nhiều hộ có nguy cơ thiếu đói. Vì thế, bên cạnh sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, huyện sẽ ứng chi để bảo đảm người dân được đón Tết ấm no”.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến chúc Tết huyện Mường Nhé
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến chúc Tết huyện Mường Nhé

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lò Thị Luyến chia sẻ với những khó khăn của huyện Mường Nhé; khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới các địa phương vùng biên giới, vùng khó khăn, ưu tiên đầu tư và hỗ trợ để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo. Bà Lò Thị Luyến mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích, nhất là trong năm 2022 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện. Trước mắt, cố gắng huy động, điều phối các nguồn lực, bảo đảm người dân ai cũng có Tết.

Nhật Linh