Vì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

- Thứ Bảy, 15/04/2023, 08:08 - Chia sẻ

“Việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” là một trong 2 chuyên đề giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện trong năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Trưởng đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh là Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh là Phó Trưởng đoàn giám sát.

Vì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo -5
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn giám sát, phát biểu tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với TP. Hồ Chí Minh ngày 27.3.2023 Ảnh: N. Trường

Đến nay, Đoàn giám sát đã và đang làm việc với tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lai Châu, Đắk Nông, Bình Định, Bình Phước, Sóc Trăng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát, đổi mới đương nhiên là khó, nhưng phải làm, quan trọng là trong quá trình đó thấy hết được những thuận lợi, khó khăn, đánh giá khách quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), vì mục tiêu chung là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đó cũng là mục tiêu của giám sát chuyên đề này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới thực hiện được gần 3 năm và chưa áp dụng với tất cả các khối lớp.