Dư âm Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

Hợp tác sâu rộng, lợi ích thiết thực

- Thứ Hai, 22/08/2022, 05:57 - Chia sẻ

Đánh giá cao kết quả hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Lào PINGKHAM LASASIMMA khẳng định, thành công của hội thảo góp phần tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Thảo luận nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực

- Bà đánh giá như thế nào về kết quả Hội thảo trao đổi kinh nghiệm và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào?

- Hội thảo trao đổi kinh nghiệm và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã thành công tốt đẹp. Tại Hội thảo, hai bên đã tập trung trao đổi kinh nghiệm trong 4 chuyên đề: kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp phục vụ kỳ họp Quốc hội; kinh nghiệm đổi mới công tác phục vụ kỳ họp Quốc hội: kỳ họp không văn bản giấy và kỳ họp trực tuyến; kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền của Văn phòng Quốc hội; kinh nghiệm tham mưu cho đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp Quốc hội và tăng cường công tác phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội/Ban Thư ký Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố. Ngoài các bài tham luận chuyên đề, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực, bổ sung kinh nghiệm cho nhau nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma - ảnh: T.Chi

Thành công của hội thảo sẽ góp phần tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác giữa hai cơ quan trong việc tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hai nước; tăng cường tình cảm gắn bó giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Hội thảo và giao lưu công tác lần này là hình thức thiết thực nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác mới được ký kết giữa hai Quốc hội, hai Văn phòng Quốc hội nhân chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ (tháng 5.2022). Đặc biệt, hội thảo lần này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trong không khí hai Đảng, hai Nhà nước đã và đang tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

- Bà đánh giá như thế nào về cơ chế trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt NamBan Thư ký Quốc hội Lào?

- Tôi đánh giá cao cơ chế trao đổi kinh nghiệm và giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào. Bên cạnh trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hai bên còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao hữu nghị, tham quan các điểm du lịch và di tích lịch sử. Những hoạt động này giúp hai bên có cơ hội không chỉ giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng tình cảm gắn kết, thân thiết giữa cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ cán bộ, nhân viên của hai cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu của chúng ta dày công vun đắp.

Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả

-  Nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào, bà có thể cho biết phương hướng hợp giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào?

- Trong khuôn khổ hội thảo và giao lưu công tác lần này, tôi và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã hội đàm nhằm đánh giá kết quả phối hợp, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới, tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội, cả song phương và đa phương; tiếp tục thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu phục vụ việc xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Hợp tác sâu rộng, lợi ích thiết thực -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma cùng các đại biểu tại lễ bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

Về trao đổi Đoàn, hai bên sẽ phối hợp trong công tác tham mưu phục vụ việc đón tiếp Lãnh đạo Quốc hội, nguyên Lãnh đạo Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội các cấp thăm song phương, giao lưu công tác, thăm kết hợp khám sức khỏe và nghỉ dưỡng tại hai nước; tiếp tục tổ chức trao đổi đoàn đại biểu, đoàn chuyên gia giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Lào.

Hai bên sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo và giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Lào luân phiên 2 năm/lần; tiếp tục triển khai các hoạt động bồi dưỡng đào tạo cán bộ; hợp tác về lĩnh vực thông tin, thư viện, tuyên truyền và xây dựng Phòng truyền thống Quốc hội Lào. Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Ban thư ký Quốc hội Lào trong việc chủ trì Hội nghị Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam vào năm 2023, Đại hội đồng AIPA vào năm 2024 và các hội nghị khác liên quan…

- Tòa nhà Quốc hội Lào là món quà mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã được đưa vào vận hành. Việc đưa vào vận hành tòa nhà Quốc hội có ý nghĩa như thế nào trong triển khai các hoạt động của Quốc hội Lào, thưa bà?

- Tòa nhà Quốc hội Lào là món quà mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, là biểu tượng của tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Bắt đầu từ khi bàn giao và đưa vào vận hành từ tháng 8.2021, Quốc hội và Ban thư ký Quốc hội Lào đã áp dụng vào thành nơi làm việc của đại biểu Quốc hội, tổ chức kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường, tổ chức hội thảo trao đổi bài học kinh nghiệm, tổ chức; bồi dưỡng đào tạo chuyên môn cho cán bộ, công chức của Quốc hội, để tiếp khách trong và ngoài nước.
Tòa nhà Quốc hội mới cũng đã trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp của Lào để tìm hiểu, học hỏi về hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức và hoạt động của cơ quan lập pháp, cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của người dân. Đây cũng là nơi để thế hệ trẻ Lào học hỏi về truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.
Một lần nữa, tôi xin thay mặt Quốc hội Lào và Nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn, quý báu, thiết thực, hiệu quả và kịp thời của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trước đây và trong giai đoạn giữ gìn, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

- Xin cảm ơn Bà!

Nhật An thực hiện 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản: Tạo động lực tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội 
Hợp tác sâu rộng, lợi ích thiết thực -0

Hội thảo và Giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội thảo đã nghe 9 tham luận và 13 ý kiến thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về giải pháp, cách thức tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thư ký tổng hợp, công tác phục vụ tài liệu kỳ họp, công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ kỳ họp Quốc hội, sự phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trong phục vụ kỳ họp. Phần hỏi và đáp của hai bên diễn ra rất sôi nổi, thẳng thắn, cởi mở và mang lại nhiều lợi ích, kết quả chất lượng.

Hội thảo và giao lưu công tác diễn ra trong không khí phấn khởi của Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Sau 3 năm bị trì hoãn do đại dịch Covid-19, vượt qua những khó khăn, thách thức, trở ngại của dịch bệnh, hai bên đã cùng nỗ lực duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác mới ký kết giữa hai bên, trong đó có Hội thảo và Giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào. Điều này tiếp tục khẳng định mối quan hệ thủy chung sắt son, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; đồng thời, tạo động lực cho triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian tới.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Mai: Nhiều giải pháp hữu ích trong cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động dân cử
Hợp tác sâu rộng, lợi ích thiết thực

Hội thảo và Giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào. Hội thảo đã cung cấp những góc nhìn đa chiều về thực tiễn và các giải pháp trong cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ đại biểu dân cử ở cả trung ương và địa phương. Từ kinh nghiệm, vị trí công tác thực tiễn, mỗi đại biểu đã góp thêm những bài học quý nhằm thúc đẩy cải tiến công tác tham mưu, phục vụ các đại biểu dân cử phát huy tốt vai trò đại diện. Những khía cạnh của hoạt động Văn phòng Quốc hội/Ban Thư ký Quốc hội, từ chuyên môn tới hậu cần, đều được các đại biểu đề cập và đưa ra phương hướng, bài học kinh nghiệm để thảo luận. Các bài tham luận chuyên đề và các ý kiến phát biểu được các đại biểu chuẩn bị công phu, tâm huyết, đầy trách nhiệm; có chất lượng tốt, nội dung cụ thể, thiết thực, hữu ích.

Hội thảo không chỉ là cơ hội để các cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội/Ban Thư ký Quốc hội trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa các cán bộ, nhân viên hai cơ quan, các đại biểu Quốc hội của 10 tỉnh có chung đường biên giới của hai nước. Đây còn là diễn đàn để hai bên cùng trao đổi, học hỏi nhiều ý tưởng hay, kinh nghiệm quý có thể áp dụng được, bởi những điều kiện về bộ máy, cơ chế và thực tiễn công tác của hai cơ quan tham mưu, giúp việc cho Quốc hội của hai nước và của các địa phương hai nước khá tương đồng. Tôi mong rằng, những kinh nghiệm được trao đổi tại hội thảo sẽ được nhân rộng, đi vào thực tiễn, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội và đại biểu dân cử hai nước.

T. Chi ghi