Sớm cụ thể hóa thành hành động cụ thể, giải pháp khả thi

- Chủ Nhật, 14/08/2022, 06:46 - Chia sẻ

Theo dõi diễn biến phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV vừa qua, đại diện Đoàn ĐBQH và HĐND các địa phương khẳng định, phiên giám sát trực tiếp quan trọng này đã trực diện vào những vấn đề nổi cộm trong thực tiễn đời sống. Đồng thời, mong muốn tinh thần cầu thị, trách nhiệm của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ sớm được cụ thể hóa thành những hành động cụ thể, khả thi, tạo ra những chuyển biến rõ nét thời gian tới.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang MA THỊ THÚY: Các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm

Sớm cụ thể hóa thành hành động cụ thể, giải pháp khả thi -0

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự tham gia của tất cả ĐBQH, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho phiên họp. Các nhóm vấn đề thuộc 2 lĩnh vực được lựa chọn rất đúng và trúng, phù hợp với diễn biến thực tế đời sống, bám sát thứ tự ưu tiên trong rất nhiều vấn đề được ĐBQH, nhân dân, cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Thông qua chất vấn đã thể hiện rõ những bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương cũng như những “điểm còn khuyết” trong thực thi chính sách, pháp luật.

Dưới sự dẫn dắt, điều hành khoa học của Chủ tọa, các vấn đề “nóng” trong nội tại của mỗi ngành đã được làm sáng tỏ trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, xây dựng và cầu thị. Đơn cử như nhóm vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công an, đã thu hút 26 ĐBQH phát biểu, 11 ĐBQH tranh luận trong 3 giờ đồng hồ. Một loạt vấn đề "nóng” cũng đã được các ĐBQH đặt câu hỏi trực diện, thẳng thắn liên quan đến: việc bảo đảm an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân; phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Hay đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hàng loạt các vấn đề nổi cộm về việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch; công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử Quốc gia; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử… cũng đã được các đại biểu thẳng thắn đưa ra chất vấn. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đưa ra được những giải pháp khá hợp lý nhằm phục hồi, phát triển ngành du lịch sau đại dịch. Tôi hy vọng, với phương châm xuyên suốt là "quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến để tổ chức thực hiện," Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kéo “cỗ xe tam mã” của ngành mình đến những thành công mới.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa LÊ HỮU TRÍ: Góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra

Sớm cụ thể hóa thành hành động cụ thể, giải pháp khả thi -0

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua đã khái quát đầy đủ diễn biến, kết quả cũng như tinh thần nghiêm túc, khách quan, giàu tinh thần xây dựng của cả ĐBQH cũng như các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Với 5 chữ T được tóm lược - “Thực tế - Thiết thực - Tâm huyết - Thẳng thắn - Trách nhiệm cao”, có thể khẳng định, phiên họp đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm trong thực tiễn đời sống xã hội thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như một số bộ, ngành khác liên quan. 

Tôi hoàn toàn tán thành với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi nhấn mạnh nội dung này sẽ chỉ thực sự thành công khi các vấn đề cử tri, nhân dân cả nước quan tâm được giải quyết và thực sự có chuyển biến trên thực tế. Chủ tịch Quốc hội đã nêu rõ từng nội dung, nhiệm vụ và vấn đề cần tập trung giải quyết qua phiên chất vấn. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan trong công tác phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết dứt điểm các vấn đề.

Đặc biệt, với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chất vấn, tôi cho rằng, đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đây đồng thời cũng là cơ sở để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, ĐBQH, MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên giám sát việc triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình BÙI ĐỨC HINH: Giúp cử tri hiểu, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách

Sớm cụ thể hóa thành hành động cụ thể, giải pháp khả thi -0

Phiên chất vấn và chất vấn thứ 2 kể từ đầu nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt yêu cầu đề ra. Hàng loạt vấn đề "nóng” liên quan đến các ngành đã được các ĐBQH đặt câu hỏi trực diện, thẳng thắn. Các bộ trưởng, thành viên Chính phủ tham gia giải trình làm rõ cũng đã thể hiện tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm; đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, trước mắt và lâu dài để giúp cử tri, nhân dân hiểu rõ hơn và ngày càng tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cùng với các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an như: việc bảo đảm an ninh mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân; phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao… việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để chất vấn là rất kịp thời. Trong đó, có các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử; tình trạng xuống cấp đạo đức, thói ích kỷ, thờ ơ trong cuộc sống... Bởi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Hy vọng với những mong muốn, kỳ vọng của cử tri về lĩnh vực văn hóa du lịch, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ thực hiện tốt, hiệu quả những giải pháp hữu hiệu đã cam kết. Bên cạnh đó, nhiệm vụ phục hồi ngành du lịch hiện nay cần đặc biệt quan tâm đầu tư. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm nay, chúng ta đón lượng du khách quốc tế thấp (chỉ đạt hơn 8% so với kế hoạch đề ra). Vì lẽ đó, tôi cũng như cử tri mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có chiến lược bài bản, lâu dài hơn nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài đến với Việt Nam.

Bách Hợp - Thanh Mai - Trần Tâm thực hiện