Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII

Sẽ quyết sách nhiều nội dung quan trọng

- Thứ Ba, 06/12/2022, 06:51 - Chia sẻ

Trước thềm Kỳ họp thứ 9 khai mạc vào ngày mai, 7.12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc NGUYỄN TRUNG HẢI cho biết: Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã dành nhiều tâm huyết và trách nhiệm cho công tác chuẩn bị. Với hơn 20 nghị quyết dự kiến được thông qua, các quyết sách của HĐND tỉnh tại kỳ họp này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng

Xin ông cho biết ý nghĩa quan trọng của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh  Khóa XVII?

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc NGUYỄN TRUNG HẢI - ảnh. Hiếu Phạm
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải
 Ảnh: Hiếu Phạm

- Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 - 9.12, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xem xét các báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận; giám sát chuyên đề việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan về những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét, ban hành một số cơ chế chính sách của tỉnh (dự kiến thông qua hơn 20 nghị quyết).

- Với số lượng nội dung quan trọng đó, công tác chuẩn bị, tổ chức được quan tâm thực hiện như thế nào để kỳ họp được thành công tốt đẹp, thưa ông?

- Từ nhiều tháng trước, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Sau đó, các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết và nhiều cơ quan liên quan đã khẩn trương thực hiện các quy trình chuẩn bị nội dung bảo đảm đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Sau đó, các nội dung đã được các Ban HĐND họp thẩm tra kỹ lưỡng, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh quyết định. Các Tổ đại biểu cũng đã tiến hành họp để đóng góp nội dung kỳ họp. Các đại biểu đã TXCT trước kỳ họp, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến UBND tỉnh giải quyết, trả lời. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tổ chức giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, kết quả giám sát được báo cáo HĐND tại kỳ họp.

Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm trở lại đây

- Kỳ họp lần này sẽ tập trung phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022, ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật?

- Có thể khẳng định, với sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đạt được kết quả tích cực, toàn diện và có bước đột phá trên nhiều lĩnh vực. Dự kiến, sẽ có 17/17 chỉ tiêu năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thể hiện rõ nhất qua tăng trưởng kinh tế ước tăng 9,54% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong 10 địa phương có tăng trưởng cao nhất cả nước. Một chỉ tiêu rất quan trọng nữa đó là thu ngân sách. Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 35.700 tỷ đồng, tăng 11,94% so với dự toán.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh cũng là một điểm sáng. Năm 2021, chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 5/63 địa phương trong cả nước (tăng 24 bậc); chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 5 toàn quốc. Toàn tỉnh cũng thu hút được 453 triệu USD vốn FDI… Cùng với đó, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết. Đặc biệt, Vĩnh Phúc thực hiện rất tốt chủ trương giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Đây được coi là “chìa khóa” quan trọng tháo gỡ những điểm "nghẽn", khơi thông các nguồn lực, góp phần duy trì mức tăng trưởng cao…

Thời gian tới, để nâng cao vai trò, vị thế cũng như chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trong tâm nào, thưa ông?

- Với quyết tâm, sự kiên định trong thực hiện mục tiêu: “Đổi mới, linh hoạt, khoa học, hiệu quả” trong hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến đề ra 8 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh theo hướng ngày càng hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023; chuẩn bị để HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 85 của Quốc hội. Đồng thời, tăng cường vai trò trách nhiệm của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt khác, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND các cấp; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu về các hoạt động của HĐND tỉnh để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát…

- Xin cảm ơn ông!

TRỌNG HIẾU thực hiện