Đồng hành giải quyết những kiến nghị về môi trường, giải phóng mặt bằng

- Thứ Năm, 07/07/2022, 07:02 - Chia sẻ

Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đã nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến kỳ họp, cử tri mong muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; đồng hành, hỗ trợ giải quyết dứt điểm những tồn tại về ô nhiễm môi trường, thủ tục đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng...

Giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều kiến nghị 

Tại 10 điểm TXCT trước Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Khóa XVII đã thu hút 1.625 cử tri tham dự với 96 lượt cử tri phát biểu ý kiến. Theo đó, cử tri bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, các cấp ủy; sự quản lý, điều hành quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền trên các lĩnh vực và sự đoàn kết, thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Qua đó, Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện về kinh tế - xã hội; thực hiện tốt việc thích ứng linh hoạt, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống Nhân dân “không để ai bị bỏ lại phía sau”… Những kết quả đó đã tác động tích cực đến tình hình Nhân dân, góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cử tri tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thu hút đầu tư. Đặc biệt, cử tri rất phấn khởi trước việc các chỉ số quan trọng của tỉnh ngày càng được nâng cao, thể hiện quyết tâm trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền vì Nhân dân phục vụ. Cụ thể, chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 đã tăng 2 bậc, xếp thứ 3 toàn quốc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành (tăng 14 bậc so với năm 2020); chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố (tăng 39 bậc)…

Cũng theo đánh giá của cử tri, chất lượng giải quyết kiến nghị ngày càng được nâng cao. Nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời, dứt điểm; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cơ bản được đáp ứng, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. Một số kiến nghị chậm được giải quyết cũng đã được các đại biểu HĐND tỉnh đưa ra chất vấn và truy vấn đến cùng để sớm giải quyết dứt điểm.

Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải
Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải

Sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiều cử tri còn bày tỏ băn khoăn, lo lắng về tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, các biến chủng mới đang xuất hiện; tình hình giá xăng dầu tăng cao, kéo theo sự tăng giá hàng loạt các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của đại bộ phận Nhân dân. Đồng thời, tình trạng xe quá tải còn tồn tại; hệ thống thoát nước đường giao thông nông thôn tại nhiều địa phương chưa được đầu tư xây dựng, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó, số lượng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công suất xử lý chưa đáp ứng yêu cầu; việc xả thải của các khu công nghiệp, các khu dân cư ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của người dân nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để. Trong lĩnh vực quản lý đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, công tác thu hồi, hỗ trợ đền bù, tái định cư, đấu giá đất chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở, nhiều giao dịch của các nhà đầu tư về đất đai có hiện tượng làm giá, tạo “cơn sốt đất ảo” làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài như: Dự án khu đô thị Đại An (huyện Văn Lâm); dự án khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang)…

Cử tri mong muốn Trung ương đồng hành, hỗ trợ tỉnh sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, những bất cập trong giải phóng mặt bằng và tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường trên sông Bắc Hưng Hải. Cử tri huyện Văn Giang kiến nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải. Cử tri huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào kiến nghị tỉnh có phương án hỗ trợ kinh phí, lựa chọn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn, khắc phục tình trạng ùn ứ rác thải trong các khu dân cư.

BẢO TRÂM