Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2022

Giúp trẻ được sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện

- Thứ Ba, 17/05/2022, 05:56 - Chia sẻ

Với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong trạng thái bình thường mới”, Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2022 đã ghi nhận những phản ánh, đề xuất rất chính đáng và thiết thực, nhất là việc tăng cường kỹ năng sống và bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh: HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng giám sát việc thực hiện quyền trẻ em để góp phần giúp trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.

Hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức.

Giúp trẻ được sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện -0
Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2022

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức với mong muốn tạo ra diễn đàn để trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình; đề xuất, hiến kế cho chính quyền, các cấp, các ngành có thêm nhiều thông tin từ góc nhìn của trẻ em phục vụ cho việc quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm thực hiện các quyền và bảo vệ trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và bản thân trẻ em về việc thực hiện các quyền của trẻ em; quan tâm đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, đối với các đại biểu HĐND tỉnh, những vấn đề các em có ý kiến trong hội nghị hôm nay sẽ là những tư liệu thực tiễn để tiếp thu và chuyển tải vào nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh.

Tăng cường kỹ năng sống và bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ

Với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong trạng thái bình thường mới”, qua một buổi tiếp xúc, đối thoại, trong không khí trẻ trung và sôi nổi, các đại biểu đã được nghe 28 lượt ý kiến của các em thiếu nhi, bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình; đồng thời, đề xuất, yêu cầu giải quyết một số vấn đề để chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển tốt nhất. Tất cả đều là những ý kiến rất chính đáng và thiết thực. Đặc biệt là những ý kiến, kiến nghị tăng cường kỹ năng sống để trẻ phát triển toàn diện và bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ.

Theo đó, nhiều em bày tỏ mong muốn ngành chức năng và nhà trường quan tâm hơn đến việc đưa công tác giáo dục giới tính và giáo dục kỹ năng thực hành xã hội vào trường học để các em có cơ hội phát triển toàn diện và hoàn thiện bản thân; các cấp lãnh đạo tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn nhiều hơn cho lứa tuổi thiếu nhi về kiến thức phòng chống đuối nước, các tai nạn thương tích; nhà trường và ngành chức năng nên có những chương trình nâng cao nhận thức về môi trường mạng, kỹ năng cơ bản khi tham gia sử dụng Internet, cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị xâm hại trên môi trường mạng. Các em mong muốn các ĐBQH, đại biểu HĐND quan tâm tổ chức giám sát việc thực hiện quyền trẻ em để giúp chúng em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.

Các em cũng phản ánh hiện nay có những bạn bị cha, mẹ mình bắt học quá nhiều, không có thời gian vui chơi, giải trí. Các bạn trở nên thụ động và chỉ biết làm theo người lớn sắp đặt, không có quyền được nói lên mong muốn, nguyện vọng của bản thân và nếu được nói thì cũng không được gia đình chấp nhận. Chính vì vậy, hiện nay có rất nhiều bạn rơi vào tình trạng trầm cảm, tự kỷ, không kiểm soát được bản thân dẫn đến những hành động đau lòng. Các em mong các cấp chính quyền sẽ quan tâm hơn đến việc tạo môi trường phù hợp để các em có thể nói lên những suy nghĩ của mình cũng như có những giải pháp để gia đình có thể lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của các em. Đồng thời, mong muốn được tạo điều kiện để nói lên tiếng nói của trẻ em, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật như trẻ em một số nước trên thế giới.

Tiếp tục chú trọng giám sát việc thực hiện quyền trẻ em

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh: Mặc dù các ý kiến của các em đã được trả lời cơ bản đầy đủ; tuy nhiên, có thể có những nội dung trả lời còn chưa hết ý; có thể có nhiều ý kiến còn chưa được trình bày, nhưng do thời gian hội nghị chỉ trong 1 buổi nên khó có thể trao đổi hết được. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong chính quyền các cấp quan tâm tổ chức nhiều Diễn đàn trẻ em, mong Thường trực HĐND cấp huyện nhân rộng hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa trẻ em với đại biểu HĐND cấp huyện. Mục đích nhằm tạo cơ hội để các em thiếu nhi đóng góp tiếng nói của mình vào việc xây dựng và phát triển địa phương; đồng thời, tạo điều kiện để trẻ em được chăm lo, bảo vệ và phát triển toàn diện.

Đối với đại biểu của sở, ngành cùng tham dự buổi đối thoại, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, cần ghi nhận lại đầy đủ các ý kiến và phối hợp cùng với địa phương xem xét, giải quyết có hiệu quả những vấn đề các em thiếu nhi đã nêu ra; những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo xử lý. Đối với những giải pháp đã được trả lời, đề nghị các sở ngành chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả để giải quyết tốt nhất những kiến nghị chính đáng của các em thiếu nhi.

“Trong vai trò cơ quan dân cử, thực hiện chức năng giám sát và quyết định, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương để góp phần giúp trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện”,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

NGUYỄN NHẬT