Quảng Ngãi: Kịp thời giải quyết nhu cầu Nhân dân sau Tết

- Thứ Ba, 31/01/2023, 10:03 - Chia sẻ

Ngay sau Tết, toàn bộ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường để nhanh chóng giải quyết nhu cầu của người dân.

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão kéo dài, ngay ngày làm việc đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán; họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01.2023.

Theo đánh giá, Nhân dân toàn tỉnh vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão với không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đúng quy định. Vệ sinh an toàn thực phẩm và khám chữa bệnh được thực hiện tốt.

Quảng Ngãi: Kịp thời giải quyết nhu cầu nhân dân sau Tết -0
Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, xử lý nhanh chóng nhiều hồ sơ sau Tết.

Ngay những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân đã đến Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi để nộp hồ sơ và xem thông tin về các thủ tục hành chính đã nộp trước đó. Về phía cán bộ, nhân viên phục vụ tập trung tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp và trực tuyến. Lượng hồ sơ tăng cao, chủ yếu là cấp lý lịch tư pháp, xuất khẩu lao động, chứng nhận các giấy tờ về đất đai, cấp đổi giấy phép lái xe... Dù công việc nhiều, nhưng thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ Trung tâm nhận được đa số phản hồi tích cực từ người dân.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Hoài, cho biết: Qua theo dõi và đôn đốc thường xuyên, các bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ luôn làm tốt nhiệm vụ, không để người dân phản ánh. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và thời gian phục vụ người dân tốt nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, phấn khởi nói: Tết Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, tiết kiệm, vui tươi. Tỉnh đã triển khai kịp thời Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ vui Xuân, đón Tết. Từ các Chỉ thị của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị và UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch trong dịp trước, trong và sau Tết.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong tháng 01.2023, khởi đầu năm mới tỉnh đạt kết quả khá khả quan. Thu nội địa đạt hơn 2.076 tỷ đồng. Việc sản xuất một số doanh nghiệp lớn có dấu hiệu phục hồi. Đây là tiền đề để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được đặt ra.

Quảng Ngãi: Kịp thời giải quyết nhu cầu nhân dân sau Tết -0
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết.

Để kịp thời động viên và đôn đốc các đơn vị tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay những ngày làm việc đầu Xuân 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì buổi gặp mặt đầu Xuân mới Quý Mão với sự tham dự của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tỉnh Quảng Ngãi đã chăm lo tốt cho người nghèo và các gia đình chính sách. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023, Quảng Ngãi sẽ tập trung cho nhiệm vụ cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, thực hiện chương trình phục hồi kinh tế-xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, yêu cầu cán bộ, công chức bắt tay ngay vào việc, quán triệt các nhiệm vụ cần triển khai trong năm mới.

Cùng đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tập trung cho các dự án trọng điểm. Trong đó, phấn đấu đến ngày 30.6 bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông; Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu trong năm 2023.

Quang Huy
#