Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

- Thứ Năm, 26/05/2022, 18:58 - Chia sẻ

Ngày 26.5, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0

Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến; PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 35.

Tham dự hội thảo có: PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; các đại biểu, khách mời đến từ Học viện Chính trị khu vực IV, Đại học FPT thành phố Cần Thơ, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Vĩnh Long…các nhà khoa học, các chuyên gia, đại diện lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên tỉnh Hậu Giang.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết lý luận và thực tiễn trong việc triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Phát biểu đề dẫn tạo hội thảo, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành khẳng định, thời gian qua, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị trong tỉnh và nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các cơ quan chức năng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Đặc biệt, việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chỉ đạo 35 và các cơ quan chức năng đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; thông tin toàn diện, kịp thời các lĩnh vực của tỉnh; phản ánh kịp thời các vấn đề "nóng" phát sinh trên địa bàn để kịp thời giải toả. Đồng thời tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc sử dụng mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nguy hiểm, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần tăng cường nhận diện và thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học: “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” tập trung thảo luận các vấn đề về nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cốt lõi là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ Nhà nước, Nhân dân; Phản ánh quá trình quán triệt và triển khai thực hiện, kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra, hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi, định hướng, làm sáng tỏ thêm trong nhận thức về sự cần thiết, tính tất yếu phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; về kỹ năng nhận diện đối tượng, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước;  sứ mệnh, vai trò của cấp ủy các cấp, của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; làm rõ vai trò của các chủ thể trong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tham dự hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tế quý báu cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua các mô hình mới, cách làm hay, phong trào tiêu biểu, cũng như những khó khăn, hạn chế, những vướng mắc còn tồn tại và đề xuất các giải pháp trong quá trình tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiền Dung
#