Đề xuất chưa nên dừng lưu thông xăng RON 83

- Thứ Sáu, 24/08/2007, 00:00 - Chia sẻ

      Tại cuộc họp về quản lý chất lượng và kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với một số bộ, ngành tổ chức, tại TP Hà Nội, đã có nhiều ý kiến cho rằng chưa nên bỏ ngay xăng RON 83, xăng không chì được sản xuất, pha chế ở trong nước, mà chỉ cần kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu liên quan đến an toàn môi trường sức khỏe con người trước khi loại xăng này được đưa ra lưu thông. Được biết, hiện cả nước vẫn còn 17.000/655.700 phương tiện xe cơ giới được sản xuất trước năm 1990 đang sử dụng loại xăng 83, tập trung ở các tỉnh phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long.

NHẬT TIẾN