Đề nghị cung cấp bằng chứng về việc gạo Việt Nam nhiễm chất diệt cỏ

- Thứ Hai, 11/12/2006, 00:00 - Chia sẻ

      Bộ Thương mại vừa chỉ thị cho Thương vụ Việt Nam tại Nga liên hệ với Cơ quan Kiểm dịch Nông nghiệp Nga để nắm tình hình và đề nghị trả lời chính thức về quyết định dừng nhập khẩu gạo Việt Nam từ ngày 4.12. Bộ cũng gửi công hàm đến Thương vụ Nga tại Việt Nam đề nghị cung cấp bằng chứng về việc gạo Việt Nam nhiễm chất diệt cỏ. Theo Bộ Thương mại, quyết định dừng nhập khẩu gạo Việt Nam của Nga cơ bản không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam vì lượng gạo xuất khẩu hàng năm sang Nga chỉ khoảng 100.000 tấn.

THANH HẢI