Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng:

Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân

- Thứ Bảy, 10/04/2021, 09:22 - Chia sẻ
Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công .

Khẩn trương, đúng luật

Xác định công tác chuẩn bị là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2021, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của thành phố, Qun ủy Hồng Bàng đã khn trương xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; đẩy mnh công tác thông tin, tuyên truyn v công tác bu c ti nhân dân trên địa bàn; trin khai đồng b các bin pháp bo đảm an ninh, trt t, phòng, chng dch Covid-19 đồng thời với việc triển khai các công việc phc v công tác bu c

Trụ sở UBND phường Hạ Lý, Hồng Bàng rực rỡ cờ hoa trước ngày hội toàn dân
Trụ sở UBND phường Hạ Lý, Hồng Bàng rực rỡ cờ hoa

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quang Tuấn cho biết, từ 19.1, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri số 02-TT/QU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, UBND quận ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 9 phường trên địa bàn quận cũng đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đúng thời gian, số lượng, cơ cấu và đã triển khai các hoạt động bảo đảm theo quy định.

“Các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, của thành phố và của quận về công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai quán triệt và được các thành viên thảo luận, thống nhất hướng dẫn thực hiện các bước tiến hành theo quy định; đồng thời phân công trách nhiệm cho các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử từng địa bàn, lĩnh vực,” Bí thư Tuấn cho biết.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Ban chỉ đạo bầu cử quận, Ủy ban bầu cử quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ bầu cử; tham mưu công tác nhân sự; hội nghị hiệp thương, hội nghị giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú; tiếp xúc vận động bầu cử; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử…  

Thực hiện quy trình công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 5.2 để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hướng dẫn các đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND quận đã tổ chức thành công hội nghị giới thiệu người ứng cử ngày 11.3; tiếp nhận tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận do Ủy ban bầu cử quận chuyển đến.

Theo đó, trong nhiệm kỳ này, HĐND quận Hồng Bàng được bầu 30 đại biểu và dự kiến số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận là 54 người. Trong đó, cơ cấu kết hợp: nữ 20 người, đạt 37,03%; người ngoài Đảng 9 người, đạt 16,66%; trẻ tuổi 7 người, đạt 12,96%; tái cử 15 người, đạt 27,77%.

Phát huy dân chủ, trách nhiệm

Chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận dự kiến được thực hiện vào khoảng thời gian từ ngày 14 đến 18.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử kể từ ngày công bố danh sách chính thức.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Thị Thanh Vân khẳng định, trong thời gian này, các cấp, các ngành trên địa bàn quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ủy ban bầu cử quận đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia với khí thế của một ngày hội lớn, để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”.

Tăng cường sự giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể, của các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; việc tổ chức tuyên truyền, vận động bầu cử; việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát trỉnh tự bỏ phiếu, kiểm phiếu... Tăng cường việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, tin tưởng rằng việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn quận Hồng Bàng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Nam Anh