Đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thế giới

- Chủ Nhật, 10/01/2021, 23:31 - Chia sẻ
Theo Tiểu ban Văn hóa, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, năm 2021, sẽ đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thế giới, gồm: Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang, Khu di tích Óc Eo-Ba Thê, Khu di sản thiên nhiên Hạ Long - Cát Bà, Khu di tích và danh thắng Yên Tử…; theo dõi các hồ sơ đã trình UNESCO gồm: Nghệ thuật xòe Thái, Nghệ thuật làm gốm Chăm, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ... Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp với Hàn Quốc khởi động lại hồ sơ đa quốc gia về nghệ thuật sơn mài; đồng thời, quảng bá sâu rộng hình ảnh Việt Nam thông qua các di sản thế giới.
Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang đang được làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới

Năm 2020, Việt Nam đã thực hiện tốt Công ước UNESCO 1972 về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới qua việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hoàn thành công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện việc bảo vệ di sản, xây dựng quy chế bảo vệ di sản, quản lý di sản, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ bảo tồn di tích… 

Đối với Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Tiểu ban đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch mở rộng Danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến cho phép lập hồ sơ để trình UNESCO thời gian tới; thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, xây dựng và triển khai các đề án, dự án bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể như: Phục hồi bài bản cổ và hiệu chỉnh khuôn thước ca trù để truyền dạy tại nhiều câu lạc bộ ở Hải Phòng; truyền dạy và phát huy nghệ thuật múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tại Lạng Sơn; truyền dạy hò Như Lệ trong cộng đồng tại Quảng Trị…

Hà Hương