Thực hiện lời hứa với cử tri

Đau đáu nỗi niềm “Nợ” cử tri vẫn còn quá lớn

- Thứ Hai, 29/03/2021, 19:54 - Chia sẻ
Là một trong những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Anh hùng Lao động, GS.TS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết : trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đã làm hết sức mình nhưng “nợ” đối với cử tri vẫn còn quá lớn, nếu không muốn nói là gần như còn nguyên vẹn.

- Ông nhìn nhận thế nào về chương trình hành động nhiệm kỳ qua khi nhiều lời hứa trước cử tri chưa thể thực hiện?

Đánh giá kết quả công việc tốt đến đâu thì hãy để cho cử tri, cho nhân dân nhìn nhận. Với cá nhân tôi, tôi có những việc hài lòng, thậm chí có những việc rất hài lòng.

Anh hùng Lao động, GS.TS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Thứ nhất là tôi thật sự vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH Khóa XIV. Đây là nguyện vọng tha thiết của cuộc đời tôi đã ấp ủ hàng chục năm về trước và hiện nay đã đạt được.

Thứ hai là tôi đã thực sự chuyển tải được  những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đề đạt, đề xuất của cử tri đến Quốc hội. Công bằng mà nói không phải tất cả các ý kiến truyền tải đó thì đã được giải quyết xong, vì cũng rất nhiều việc không giải quyết xong, chưa giải quyết được do còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đó là tình hình xã hội, đó là đường lối, chính sách, đó là luật lệ và đó là thái độ và cách xử lý của từng bộ, từng ngành vào thập kỷ, kể cả từng địa phương.

Nhưng tôi vẫn hài lòng vì mình đã chuyển tải được, làm tròn vai trò của đại biểu Quốc hội.

- Cử tri có quyền rất cao quyền giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, thưa ông ? 

 Cử tri có một quyền rất cao, đó là quyền giám sát, chất vấn đại biểu Quốc hội hay quyền đề đạt quyền kiến nghị, đề xuất. Còn đại biểu thì phải có trách nhiệm là truyền tải, theo dõi, đốc thúc để cho các công việc đó có thể được hoàn thành. Đại biểu Quốc hội phải có trách nhiệm, có hiểu biết, có nhận thức, có khả năng phân tích, tổng hợp và quan trọng hơn hết là phải có dũng khí để có thể đề đạt nguyện vọng của cử tri, đeo bám từng vấn đề, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, phải có đủ quỹ thời gian để mà đại biểu Quốc hội làm việc.

Còn về phía cử tri cũng như các tổ chức đoàn thể, thì phải thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên và qua các cuộc tiếp xúc cử tri; phản hồi lại tiến độ công việc của ĐBQH đối với cử tri có hình thành không ? Theo tôi việc này rất quan trọng và cần phải làm tốt hơn nữa.

- Làm hết sức mình với trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết với cử tri nhưng có thể ông không bao giờ hài lòng kết quả có được và lúc nào cũng thấy mình còn “nợ” cử tri nhiều lắm ?

- Cá nhân tôi trong nhiệm kỳ vừa qua đã làm hết sức mình nhưng “nợ” đối với cử tri vẫn còn quá lớn. Đóng góp cá nhân đại biểu Quốc hội là nhỏ bé dù đã góp phần  giải quyết được rất nhiều việc và đem lại hiệu quả trong hoạt động nói chúng nhưng yêu cầu của cuộc sống, yêu cầu của nhân dân, của cử tri vẫn tiếp tục còn tồn tại, thậm chí còn nóng bỏng, gay gắt hơn, cho nên nói rằng đại biểu  “hết nợ cử tri chưa” thì “chưa hết nợ”, có thể nói dù chỉ còn làm ĐBQH một ngày thôi thì cũng còn “nợ” cử tri rất nhiều. Dù ở cương vị nào thì làm việc cho dân không  bao giờ dừng lại được; những kinh nghiệm, kiến thức tiếp thu được khi là ĐBQH sẽ vô cùng hữu ích để có thể tiếp tục đóng góp cho đất nước khi với vai trò là công dân. 

- Mỗi khoá Quốc hội là một khoá đại học thực tiễn, thưa ông ?

Tôi rất đồng ý với quan điểm của rất nhiều đại biểu Quốc hội, kể cả những người rất nổi tiếng, đó là một khóa đại biểu Quốc hội là giống như học xong một khóa đại học, tôi cho đó là nhận xét rất đúng, cá nhân tôi thấy rất rõ điều đó.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) phát biểu tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Có thể nói là mỗi đại biểu Quốc hội như cá nhân tôi chẳng hạn rút ra được rất nhiều cái kinh nghiệm quý báu, trước hết là bồi bổ thêm năng lực của mình trong việc đọc, viết, phát biểu. Tiếp thu thêm nhiều cái kiến thức tổng hợp hơn, hoàn chỉnh hơn và với tầm nhìn, cách diễn đạt của những con người rất giỏi, giàu kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm ấy có được từ một tập thể các đại biểu Quốc hội, gần 500 người rất trí tuệ, có tầm hiểu biết cao, hầu hết rất có trách nhiệm.

Đồng thời, tôi cho rằng học tập từ cử tri, từ nhân dân cũng hết sức quan trọng. Cử tri thực sự đã dẫn dắt đại biểu Quốc hội, dẫn dắt chính cá nhân tôi. Để có thể biết được vấn đề gì đang nóng bỏng trong xã hội thì chỉ có thể biết qua cử tri. Cử tri cũng chính là “áp lực“ để các ĐBQH có thể làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, nhờ áp lực đó mà các đại biểu có thể tự tin hơn khi phát biểu trên nghị trường vì đằng sau lưng mình là cử tri, là nhân dân.

Như khi phát biểu về các vấn đề rất nóng bỏng, rất nhạy cảm như tham nhũng, biển đảo, an ninh quốc phòng thì cá nhân tôi rất tự tin nói được vì tôi biết ở đằng sau lưng mình là cả một dân tộc, nhân dân, cử tri.

Cử tri còn chỉ ra cho chúng tôi biết được những vấn đề mà nếu chỉ đọc trên báo chí, chỉ tham khảo chưa thực sự sâu sắc thì không thể biết được những chi tiết hay mặt trái của những vấn đề đó.

- Giải quyết những vấn đề cử tri bức xúc luôn là kỷ niệm đáng nhớ, thưa ông ?

Đó là qua các buổi tiếp xúc cử tri, thông thường là trước kỳ họp với các cử tri của đơn vị bầu cử số 9 bao gồm huyện Đông Anh và Long Biên, nơi tôi được bầu ở đó và kể cả một số địa phương khác trong thành phố Hà Nội thì hầu hết những ý kiến của cử tri tôi thường ghi chép rất cẩn thận và sau đó việc gì làm được thì tôi làm ngay, giải quyết ngay. Tôi lấy thí dụ: lúc tôi tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh, người ta nói có một cái ngã tư mà phân luồng giao thông cách đây 5 năm thì phù hợp, khi đường chưa đông như hiện tại nhưng đến bây giờ đông đúc lên thì đã lạc hậu mà có thể trở thành điểm gây ra tai nạn nhiều. Sau đó, ngay lập lức tôi đến địa điểm đó và quay video lại. Tại cuộc họp với thành phố trước khi họp Quôc hội thì tôi đã đưa ngay ý kiến về việc trên với đồng chí PCT thành phố và tiếp nữa là trong cuộc họp ở trong Hội trường Diên Hồng, tôi đã mở video đó và trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Và tại đợt tiếp xúc cử tri sau thì được nhân dân rất hoan nghênh về việc đó.

- Đổi mới, dân chủ, sáng tạo là sự tiếp nối của Quốc hội khoá XIV, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Quốc hội Khóa XIV đã làm rất tốt vai trò của mình đã thực sự thể chế hóa được đường lối lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, Quốc hội Khóa XIV là một khóa Quốc hội mà tính dân chủ được phát huy cao nhất. Tôi có thể nói luôn, tại diễn đàn Quốc hội lần này có những nhát bấm của chúng tôi không giống nhau, có những người đồng ý, không đồng ý, không thể hiện trực tiếp nhưng tổng hợp lại thì chúng ta có thể thấy rõ những nhát bấm đó không phải là để đối đầu, không phải đối kháng mà là để tìm ra một giải pháp hợp lý nhất, hiệu quả nhất nhằm đưa đất nước đi lên. Tôi thấm thía sâu sắc điều đó.

Thứ ba, chúng ta có thể thấy được Quốc hội Ngày càng gần dân hơn trong tiến trình phát triển của mình. Chúng ta có thể thấy được rất rõ các hoạt đồng về giám sát nhiều hơn, các lần chất vấn trên hội trường dài hơn, nhưng điều quan trọng là nó sâu hơn, thẳng thắn hơn. Nhiều đại biểu đã đeo bám hơn, nắm chắc những vấn đề của cử tri. Có những vấn đề mà không phù hợp với cuộc sống, không phù hợp với yêu cầu của nhân dân thì thậm chí còn bị thải loại ngay tại diễn đàn Quốc hội.  Đây là điều nổi trội nhất của Quốc hội Khóa XIV như nhiều đại biểu nhận xét.

Các đai biểu Quốc hội Khóa XIV phải nói là được thể hiện chính mình mạnh mẽ nhất, rõ ràng nhất. Tất cả các ý kiến cá nhân đều được trân trọng ghi nhận, trao đi dfooir lại và tiép thu hợp lý. Đại biêur Quốc hội rất tự tin thể hiện chính kiến và thực hiện vai trò đại diện cho dân.

Nhật Khánh thực hiện

Xuân Tùng