Đắk Nông: Một số giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một

- Thứ Ba, 06/10/2020, 01:26 - Chia sẻ

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát các hoạt động văn hóa tại huyện Đắk Glong, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện được đầu tư 380 triệu đồng khôi phục và duy trì các nghi lễ, lễ hội nên đã có những kết quả đáng ghi nhận. Lễ hội diễn ra trang trọng trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, loại bỏ những tập tục không còn phù hợp. Một số lễ hội đã ăn sâu vào tâm thức của người dân như: Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày; Lễ cúng bến nước và Lễ mừng mùa của dân tộc Mạ… Huyện từng bước khôi phục được 10 lễ hội truyền thống của các dân tộc; sưu tầm xây dựng được 5 bộ hồ sơ đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Tuy nhiên, một số giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang dần bị mai một. Nhiều làn điệu dân ca, điệu múa cổ truyền, nhạc cụ dân tộc, lễ hội dân gian, một số nghề thủ công truyền thống và phương tiện sinh hoạt hàng ngày bị thất truyền.

HIỀN NGUYỄN