Đắk Lắk đề nghị được hỗ trợ hơn 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

- Thứ Ba, 07/12/2021, 10:08 - Chia sẻ
Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ hơn 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra.
Mưa lũ nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu của người dân Đắk Lắk, hàng trăm hộ phải đi sơ tán
Mưa lũ nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu của người dân Đắk Lắk, hàng trăm hộ phải đi sơ tán

Ngày 6.12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk thông tin, mùa mưa lũ năm 2021, tỉnh có 2 người tử vong do bị nước cuốn trôi, 130 nhà dân bị hư hỏng và 406 hộ phải thực hiện sơ tán đến nơi an toàn. Địa phương có đến 9 điểm trường bị ảnh hưởng, 41 phòng học bị hư hỏng và hơn 348m tường rào bị ngã.

Về nông nghiệp, hơn 26.000 ha cây trồng của bà con bị ảnh hưởng (trong đó 12.274 ha lúa, 13.143 ha ngô và hoa màu các loại, 1.005 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

Bên cạnh đó, Quốc lộ 14C có hơn 2,6km bị sạt lở. Nhiều điểm bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. Hàng chục cây số đường giao thông liên huyện, xã bị sạt lở hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại mà mưa lũ gây ra cho tỉnh Đắk Lắk trong năm 2021 là khoảng 395 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ cho tỉnh hơn 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra trong năm 2021 nhằm ổn định đời sống và điều kiện sản xuất cho nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã tổng hợp nhu cầu kinh phí khắc phục hậu quả do ảnh hưởng mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021 từ ngân sách Trung ương là 251,5 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí để hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra là 12 tỉ đồng; kinh phí khắc phục sửa chữa, khắc phục công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu là 239,5 tỉ đồng.

Thảo Anh