Cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu

- Thứ Ba, 03/11/2020, 07:56 - Chia sẻ
Ngày 3.11 theo giờ Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống ở xứ sở cờ hoa sẽ chính thức bắt đầu. Được biết, mùa bầu cử năm nay ở Mỹ đã thiết lập vô số kỷ lục và những con số ấn tượng trên con đường đi tìm nhà lãnh đạo mới.

Kỷ lục về bỏ phiếu sớm

Tính đến ngày 27.10, khoảng 70 triệu cử tri Mỹ đã đi bầu cử trước, tương đương khoảng 50% tổng số cử tri bỏ phiếu năm 2016. Bản thân đương kim Tổng thống Donald Trump cũng đi bỏ phiếu trước và cho biết đã bầu “cho một gã tên là Trump”, vào ngày 24.10 tại một phòng phiếu ở West Palm Beach, bang Florida.  

Tuy nhiên, theo dữ liệu cập nhật thứ Bảy tuần qua của hãng thăm dò Susquehanna Polling, số người Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã đạt con số kỷ lục 90 triệu người. Đại dịch Covid-19 là lý do chính thúc đẩy cử tri Mỹ, đặc biệt là người cao tuổi, đi bỏ phiếu sớm vì muốn tránh đám đông trong ngày bầu cử chính thức 3.11. Số cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu trước cao gấp đôi so với cử tri Cộng hòa ở nhiều bang then chốt. Hiện nay, những vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với cử tri là việc làm, kinh tế và cách thức chính quyền Mỹ ứng phó đại dịch Covid-19.

Cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử

Theo The Center for Responsive Politics, trung tâm nghiên cứu chính trị của Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống năm nay đang trở thành sự kiện bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử và đắt gấp đôi so với kỳ bầu cử tổng thống trước đó, với tổng chi phí dự kiến lên tới 14 tỷ USD, con số chưa từng có, phá vỡ mọi kỷ lục chi tiêu.

Được biết, dòng tiền quyên góp cho các chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên đã tăng ồ ạt trong những tháng cuối năm, nhất là sau cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên và sự kiện Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg qua đời châm ngòi cho cuộc chiến tìm thẩm phán thay thế ở Tòa án Tối cao. Ước tính, chi phí cho cuộc đua vào Nhà Trắng và cuộc bầu cử bán phần ở Thượng viện đã đẩy tổng chi tiêu trong cuộc bầu cử vượt qua con số ước tính 11 tỷ USD trước đó.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã trở thành ứng cử viên đầu tiên trong lịch sử huy động được 1 tỷ USD từ các nhà tài trợ. Ngoài ra, theo The Hill, trong cuộc đua làm tổng thống thứ 46 của Mỹ, chiến dịch của ông Biden cũng chi tiền cho quảng cáo truyền hình và quảng cáo trên nền tảng số nhiều hơn bất cứ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử xứ sở cờ hoa. Về phần ứng cử viên đảng Cộng hòa, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã huy động được 950 triệu USD trong cuộc bầu cử năm nay.

Ngay cả trong bối cảnh đại dịch, cuộc sống eo hẹp hơn trước, người dân Mỹ vẫn đóng góp nhiều hơn vào cuộc bầu cử năm 2020, từ những cá nhân bình thường quyên góp nhỏ đến những tỷ phú sẵn sàng ký những tờ séc 8 con số.

Nguồn: The Times

Kỷ lục cử tri tham gia bầu cử

Dựa vào số liệu do cơ quan phụ trách bầu cử ở các bang cung cấp, nhiều nhà phân tích thiên về khả năng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ đạt mức kỷ lục. Ngoài ra, còn có hai yếu tố khác khiến các cơ quan thăm dò dư luận cho rằng, người dân Mỹ quan tâm đặc biệt đến kỳ bầu cử tổng thống lần này. Một là, 1/4 trong số 500.000 người đã bỏ phiếu qua đường bưu điện tại bang Bắc Carolina đã không đi bầu năm 2016. Hai là, cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ năm 2018 đã thu hút cử tri Mỹ đông chưa từng có kể từ một thế kỷ qua.

Đáng chú ý, thanh niên dưới 30 tuổi - chiếm hơn 20% cử tri Mỹ nhưng ít quan tâm đến bầu cử - có thể đi bỏ phiếu với tỷ lệ kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Kết quả thăm dò do Đại học Harvard tiến hành gần đây cho thấy, 63% cử tri Mỹ từ 18 - 29 tuổi có ý định đi bỏ phiếu, cao hơn 47% năm 2016.

Tổng thống cao tuổi nhất

Mặc dù chưa rõ đương kim Tổng thống Donald Trump hay cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng, nhưng dù chiến thắng có thuộc về ai thì người đó vẫn cứ giữ vững ngôi vương về tổng thống nhiều tuổi nhất của xứ sở cờ hoa.

Thực tế, từ khi nhậm chức năm 2016, tỷ phú Donald Trump đã trở thành vị tổng thống già nhất từng tuyên thệ. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi nếu ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến trắng trong cuộc bầu cử năm nay. Sinh ngày 20.11.1942, ông Biden năm nay 78 tuổi. Số tuổi này khá cao, nếu biết rằng, khi nhậm chức tổng thống thứ 26 của Mỹ, ông Theodore Roosevelt mới chỉ 42 tuổi, trẻ nhất trong số các chủ nhân Nhà Trắng từ trước tới nay.

Tiền cá cược kỷ lục

Trước khi có kết quả chung cuộc, các nhà cái ở Mỹ đã chứng kiến số tiền kỷ lục dành cho việc dự đoán kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Thực tế, chỉ vài ngày trước 3.11, thị trường cá cược bầu cử Mỹ 2020 đạt 1 tỷ USD khi nguồn tiền được tung ra đặt cược vào 2 ứng viên Trump - Biden.
Có thể nói, cuộc bầu cử trở thành sự kiện chính trị lớn kỷ lục của giới cá cược nước này. Không chỉ ở Mỹ, theo CNN, giới cá cược ở Anh cũng chi một số tiền kỷ lục để dự đoán kết quả bầu cử ở xứ cờ hoa. Cụ thể, tổng số tiền mà giới cá cược Anh đặt qua sàn cá cược Betfair Exchange đạt 220 triệu bảng (khoảng 284 triệu USD). Betfair, công ty sở hữu sàn Betfair Exchange, là nhà cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến qua sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Số tiền trên còn lớn hơn khoản tiền mà cá cược Anh dành cho các sự kiện thể thao, hay thậm chí cá cuộc bầu cử ở xứ sương mù. Đấy là chưa kể Betfair Exchange chỉ là một trong nhiều sàn giao dịch cá cược ở Anh, nên tổng số tiền cá cược từ mọi sàn sẽ có thể lớn hơn nhiều.

Linh Anh