TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Công bố Quyết định công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới

- Thứ Bảy, 16/01/2021, 23:52 - Chia sẻ
UBND thành phố Phúc Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn.

Theo đánh giá, năm 2020, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Phúc Yên cơ bản hoàn kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ - thương mại tăng nhẹ; thu ngân sách tăng 50% so với cùng kỳ; giải ngân đầu tư xây dựng đạt hơn 90% kế hoạch; giải phóng mặt bằng được 57 dự án. Nhờ có sự quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, 100% trường học ở địa phương đã đạt chuẩn quốc gia; công tác an ninh trật tự, củng cố quốc phòng được bảo đảm… Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, do thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền và có sự chung tay, vào cuộc của Nhân dân, năm 2019, TP. Phúc Yên đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. 2 xã Cao Minh và Ngọc Thanh đã về đích NTM; tổng nguồn lực được huy động phục vụ chương trình đạt hơn 400 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Quyết định công nhận thành phố Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Ảnh: Khánh Linh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền thành phố Phúc Yên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa giao cho các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị thành phố Phúc Yên cần bám sát chủ trương để có các giải pháp triển khai ngay từ đầu năm; chú trọng thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu giải pháp đột phá, góp phần khơi thông, thu hút nguồn lực phục vụ đầu tư; phấn đấu đưa xã Cao Minh lên phường, đưa Phúc Yên trở thành đô thị loại II; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị hóa nông thôn và giải quyết các tồn tại về môi trường, trật tự xây dựng đô thị… Thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là siết chặt nhập cảnh để phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã trao Quyết định công nhận thành phố Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

TRANG NGUYỄN