Yên Bái khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX

- Thứ Năm, 08/12/2022, 11:12 - Chia sẻ

Sáng nay, 8.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XIX khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Đức Duy dự và chỉ đạo Kỳ họp.

Cùng dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo sở ngành, địa phương…

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tập trung trí tuệ, tham gia hiến kế vào các nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long cho biết: Diễn ra trong 2,5 ngày, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xem xét các báo cáo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để tập trung thảo luận tại tổ và hội trường; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh với những nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân đang quan tâm. Đồng thời, xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu khai mạc Kỳ họp

Với những nội dung quan trọng đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua 25 nghị quyết. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, có tác động lớn tới kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào các nội dung trình kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện.

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Đoàn chủ toạ Kỳ họp

Gợi mở một số nội dung trọng tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả để tổ chức thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta nói chung, Yên Bái nói riêng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; chi phí sản xuất kinh doanh với nhiều yếu tố đầu vào tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp; dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến bất thường, khó dự báo, có thể tác động tiêu cực đối với việc triển khai nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Do đó, các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu

30/31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết: Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” của các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân, Yên Bái đã khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022. Dự ước đến hết năm, sẽ có 18/31 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 12/31 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (GRDP bình quân đầu người đạt 47,46 triệu đồng, bằng 94,7% kế hoạch). Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62%, xếp thứ 8/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư trọng tâm, trọng điểm; nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm được khởi công góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên kết vùng, liên vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nhiệp và nhân dân trong tỉnh. Năm 2022, Yên Bái đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2020.

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ và tạo dấu ấn tích cực; chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt 1,05% so với kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, vượt 1,37% so với kế hoạch. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả; tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao cấp tỉnh và khu vực, tạo được ấn tượng sâu sắc cho nhân dân và đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy và Thường trực HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề Kỳ họp

Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược

 Năm 2023, Yên Bái đặt ra mục tiêu tổng quát: quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đột phá chiến lược, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án trọng điểm. Cùng với đó, Yên Bái sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phát triển đô thị, kinh tế - xã hội vùng cao; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Yên Bái khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khoá XIX -0
Toàn cảnh Kỳ họp

Cũng trong năm 2023, Yên Bái xây dựng chủ đề hành động của năm đó là “Quyết liệt triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”; gắn với phương châm hành động “Tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

Trọng Hiếu - Khắc Ngọc
#