Tuyên Quang: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp

- Thứ Năm, 30/03/2023, 18:04 - Chia sẻ

Ngày 30.3, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà...

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023. -0
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tham gia tập huấn, còn có 270 đại biểu gồm: Các đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện; đại diện Thường trực HĐND cấp xã; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân nhấn mạnh: Việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, giúp đại biểu HĐND và HĐND các cấp trong tỉnh nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, làm tròn trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; góp phần quan trọng trong việc quyết định những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023. -0
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu khai mạc hội nghị

Để hội nghị đạt được các mục tiêu đã đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị: Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiêm túc tiếp thu, nắm bắt nội dung các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị để sau hội nghị, có thể áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023. -0
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, nhấn mạnh vai trò của HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh kỳ vọng, các chuyên đề được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị sẽ góp phần giúp đại biểu HĐND các cấp Tuyên Quang có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để áp dụng vào các hoạt động thực tế, phát huy vai trò của người đại biểu dân cử.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023. -0
Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị

Diễn ra trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ được nghe báo cáo viên là những người có kiến thức sâu rộng, nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử trình bày, trao đổi 4 chuyên đề, gồm: HĐND với đầu tư xây dựng cơ bản; HĐND với chuyển đổi số; HĐND với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; HĐND với lĩnh vực văn hoá.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023. -0
Đại biểu trao đổi các vấn đề còn băn khoăn với Báo cáo viên

Ngoài ra, đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đề xuất những những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của mình, cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cần quan tâm.

Bách Hợp
#