Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV

Giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri

- Thứ Hai, 03/10/2022, 04:31 - Chia sẻ

Tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Từ đó, có những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, giải quyết thỏa đáng nhất nguyện vọng của cử tri.

Cử tri mong muốn có thêm nhiều trường công lập

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm quan tâm đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm; lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc; việc đấu thầu thiết bị y tế; thiếu trường công lập khối tiểu học, mầm non; việc tự chủ tài chính các trường đại học, bệnh viện; nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức…

,Giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri
Cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị nhiều nội dung tới các Đại biểu Quốc hội

Cử tri phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) cho rằng, việc phân bổ vốn đầu tư và đầu tư các dự án quá chậm, trì trệ, gây lãng phí... kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát, có giải pháp quyết liệt với vấn đề này. Cử tri kiến nghị thêm chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục, xây dựng thêm các trường phổ thông công lập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Cử tri phường cũng phản ánh, các quận nội thành còn rất nhiều đất nông nghiệp chưa chuyển đổi thành đất đô thị, gây khó khăn trong quản lý. Vì vậy, cần có chính sách đặc thù đối với đất nông nghiệp trên địa bàn các quận nội thành.

Còn theo cử tri phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) nhiều năm trước, Hà Nội có chủ trương giãn dân ra vùng ngoại thành nhằm giảm tải hạ tầng giao thông nhưng đến nay, chủ trương này vẫn chưa thực hiện được. Mặt khác, việc di chuyển các trường đại học ra khỏi nội đô vẫn chưa thực hiện triệt để, gây áp lực cho hạ tầng đô thị. Cử tri kiến nghị Quốc hội giám sát các vấn đề trên, nhất là liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Ngoài ra, cử tri quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm cũng cho rằng, trên địa bàn thành phố còn nhiều dự án “treo” gây lãng phí đất đai chưa được triển khai, đặc biệt là các dự án công viên, cây xanh; đề nghị thành phố quan tâm triển khai và Quốc hội cũng nên có các chuyên đề giám sát các lĩnh vực này. Cử tri cũng đóng góp các ý kiến thiết thực liên quan đến công tác xây dựng luật như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…

Thực hiện hiệu quả các kiến nghị dân sinh

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố tiếp thu, trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo, triển khai giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, lấy tiêu chí thi đua khen thưởng, trách nhiệm của người đứng đầu để đánh giá. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư công trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa. Trong đó, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết về nội dung này. Đặc biệt, hiện nay, tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh nên tại nhiều địa phương còn tình trạng thiếu phòng học cục bộ. "HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, bổ sung xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố", Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Đối với việc sắp xếp cơ sở nhà đất của các cơ quan Trung ương, ông Dương Đức Tuấn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành liên quan phối hợp với thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định. HĐND thành phố cũng đã ban hành nghị quyết về danh mục các cơ sở phải di dời, điều đó thể hiện thành phố rất quyết tâm triển khai chủ trương này. Với kiến nghị cử tri liên quan đến đẩy nhanh tiến độ dự án công viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội rất quan tâm cải tạo các công viên, vườn hoa. Tại các khu đô thị mới, thành phố cũng yêu cầu khi đưa vào hoạt động phải bắt buộc đưa công viên, vườn hoa vào hoạt động đồng thời.

Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Từ đó, có những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, giải quyết thỏa đáng nhất nguyện vọng của cử tri. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thành phố luôn tập trung thực hiện “mục tiêu kép” và hết sức quan tâm bảo đảm an sinh xã hội với nhiều chính sách đặc thù theo hướng cao hơn mức Trung ương quy định. Hiện, thành phố đang tập trung các nhiệm vụ lớn như triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Tại Kỳ họp thứ 9 mới đây, HĐND thành phố đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nghị quyết về phân cấp, ủy quyền; hỗ trợ nhân viên y tế với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng; hỗ trợ học phí với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng… Ngoài ra, HĐND thành phố cũng ban hành nghị quyết về đầu tư công 3 lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế với tổng kinh phí trên 41.000 tỷ đồng, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, trạm y tế đạt chuẩn và tu bổ, tôn tạo di tích. "Đây là những cơ chế, chính sách quan trọng, thiết thực với đời sống nhân dân thủ đô", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Đối với các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, thẳng thắn với nhiều nội dung liên quan tới thẩm quyền của Trung ương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định sẽ tiếp thu để tổng hợp, chuyển tải tới các cơ quan Trung ương giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Phi Long