Chương trình Đối thoại với cử tri “Bình Dương – Vì một tương lai an cư lạc nghiệp”:

Để người lao động thêm gắn bó với quê hương thứ hai

- Chủ Nhật, 26/03/2023, 16:23 - Chia sẻ

Qua chương trình Đối thoại với cử tri về chủ đề “Bình Dương – Vì một tương lai an cư lạc nghiệp”, sáng 26.3, có thể cảm nhận rõ niềm vui của người lao động khi vừa có việc làm, thu nhập, được chăm lo, vừa có nơi ở ổn định.

Diễn đàn để cử tri được nói lên tâm tư, nguyện vọng

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương luôn chú trọng bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đặc biệt, tỉnh luôn chú trọng tạo điều kiện để người dân an cư lạc nghiệp, tham gia sản xuất. Phát triển nhà ở của tỉnh gắn với các giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động là biện pháp trọng điểm để lực lượng công nhân lao động gắn bó lâu dài, góp phần xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn, sớm trở thành thành phố thông minh, đô thị hiện đại.

Thêm gắn bó, thật sự coi là quê hương thứ hai -1
Toàn cảnh Chương trình Đối thoại với cử tri “Bình Dương – Vì một tương lai an cư lạc nghiệp”

Chương trình “Đối thoại với cử tri” được phát trực tiếp trên kênh BTV1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, livestream trên fanpage BTV Chuyên đề và qua fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thường trực HĐND tỉnh chọn chủ đề “Bình Dương: Vì một tương lai an cư lạc nghiệp”, với mong muốn tạo ra một diễn đàn để cử tri được nói lên tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về nhà ở, về an sinh xã hội…; cũng là một kênh truyền tải hiệu quả những thông tin, giải pháp của tỉnh liên quan đến những nhu cầu của người dân để người dân hiểu rõ và đồng thuận, ủng hộ trong quá trình thực hiện.

Giúp người lao động an tâm, gắn bó lâu dài

Đoạn phóng sự trình chiếu đầu chương trình cho thấy, chương trình phát triển nhà ở đã có những kết quả rõ nét, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nhất là đã huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế; từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở, nhất là quan tâm đến các đối tượng chính sách và lực lượng công nhân lao động, góp phần tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị tỉnh Bình Dương….

Tại Chương trình, đại diện ngành chức năng đã trả lời, làm rõ nhiều nội dung đại biểu, cử tri quan tâm về định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới; về việc người dân muốn tìm kiếm các thông tin chính thống về nhà ở đủ điều kiện giao dịch thì có thể tìm ở đâu; những vấn đề cần lưu ý khi tham gia giao dịch dự án nhà ở để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân; thủ tục, cần liên hệ ở đâu để được vay vốn mua nhà ở xã hội; những khó khăn, vướng mắc, tiêu chí để chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại trên địa bàn; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án nhà ở thương mại còn một số vướng mắc; những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội, các kênh để tìm kiếm thông tin về các dự án nhà ở xã hội…

Qua các ý kiến trao đổi có thể thấy, mặc dù còn nhiều việc phải làm để có thể bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên, hiệu quả từ chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bình Dương rất rõ rệt, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, người lao động an tâm lao động, sản xuất, gắn bó lâu dài với tỉnh Bình Dương.

Cùng với nhu cầu về chỗ ở, khi nói đến an cư lạc nghiệp, không thể không nhắc đến những nỗ lực của chính quyền tỉnh Bình Dương trong giải quyết việc làm; các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ người lao động gặp khó khăn cũng như những giải pháp tiếp tục chăm lo đời sống cho công nhân, giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, giúp người lao động gắn bó lâu dài với tỉnh. Tại chương trình, đại diện ngành chức năng cũng đã làm rõ nhiều câu hỏi về việc thực hiện chương trình hỗ trợ người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua, định hướng thời gian tới; những giải pháp hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động; về sân chơi phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho công nhân lao động hiện còn hạn chế; giải pháp giải quyết nhu cầu học hành cho con em người lao động...

Luôn có một tương lai an cư lạc nghiệp chào đón

Thông qua Chương trình, có thể cảm nhận niềm vui của người lao động khi vừa có việc làm, có thu nhập, được chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, vừa có một nơi ở ổn định. Đây cũng là động lực để người lao động từ các nơi khác đến lựa chọn gắn bó với doanh nghiệp và chọn Bình Dương làm quê hương thứ 2 của mình. Bên cạnh những niềm vui, vẫn còn nhiều mong mỏi, nhiều yêu cầu đặt ra đối với các ngành, các cấp về nhu cầu nhà ở, môi trường làm việc, hưởng thụ văn hóa tinh thần…

Thêm gắn bó, thật sự coi là quê hương thứ hai -0
Lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và đại diện cử tri chụp hình lưu niệm sau Chương trình đối thoại

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh: Đây cũng là mong muốn của Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương, với các định hướng, giải pháp đang dần được hiện thực hóa. Thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là cải thiện về chất lượng nhà ở; quan tâm hỗ trợ việc làm, giáo dục, vui chơi giải trí.

Chia sẻ tại chương trình, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương mong muốn, các ngành, các cấp cùng chung tay góp sức; các doanh nghiệp, tầng lớp Nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và tham gia thực hiện các định hướng, mục tiêu ... để người dân càng thêm gắn bó; người lao động từ các tỉnh, thành khác đến sinh sống, làm việc thật sự coi đây là quê hương thứ hai. Bởi vì trên mảnh đất Bình Dương hiền hòa và giàu nghĩa tình, luôn có một tương lai an cư lạc nghiệp chào đón.

Nguyễn Nhật
#