Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội từ Văn phòng Quốc hội về UBND TP Hà Nội

- Thứ Ba, 05/01/2021, 00:03 - Chia sẻ
Chiều 4.1, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Nội từ Văn phòng Quốc hội về UBND thành phố.

Dự lễ chuyển giao, về phía Văn phòng Quốc hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Vụ Trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội Tạ Thị Yên; Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Văn phòng Quốc hội Lò Thị Việt Hà… Về phía TP Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Huyền Mai; Chánh Văn phòng HĐND thành phố Lê Minh Đức…

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại lễ chuyển giao

Tại lễ chuyển giao, Vụ Trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội Tạ Thị Yên đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18.9.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội Lê Minh Đức công bố Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 của HĐND thành phố về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. Tiếp đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đã công bố Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc điều chuyển công chức, người lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về UBND TP Hà Nội.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương công bố Quyết định về việc điều chuyển công chức, người lao động

Sau nội dung công bố các nghị quyết, quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký biên bản bàn giao công chức, người lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội từ Văn phòng Quốc hội về UBND thành phố. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội ký các biên bản bàn giao tổ chức, đoàn viên công đoàn, tài chính công đoàn. Theo đó, toàn bộ công chức và lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội thuộc Văn phòng Quốc hội quản lý trước đó được điều chuyển về UBND TP Hà Nội quản lý kể từ ngày 1.1.2021.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ bàn giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội trong 5 năm qua. Khẳng định, thời gian qua, Đoàn ĐBQH thành phố hoạt động rất tích cực, chất lượng, nhất là trong hoạt động giám sát, tiếp công dân… Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Trong thành qủa chung đó có vai trò tham mưu trách nhiệm, chu đáo của Văn phòng Đoàn. “Thời gian tới, khi chuyển giao về TP Hà Nội, Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc mong muốn.

Chánh văn phòng HĐND thành phố Lê Minh Đức công bố Nghị quyết 32/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ký biên bản bàn giao
Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Lò Thị Việt Hà và Phó chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội Đặng Văn Hải ký biên bản bàn giao tổ chức, đoàn viên công đoàn, tài chính công đoàn

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn Văn phòng Quốc hội, trực tiếp là Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã quan tâm, tạo điều kiện để Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố hoạt động hiệu quả, chất lượng thời gian qua. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Sau khi tiếp nhận, TP Hà Nội sẽ quan tâm, chăm lo tạo điều kiện làm việc, và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khánh Duy