Chuẩn bị phóng vệ tinh VINASAT-2

- Thứ Ba, 08/05/2012, 15:54 - Chia sẻ
Sau 4 năm vệ tinh đầu tiên VINASAT-1 đã được phóng thành công lên quỹ đạo, dự kiến, giữa tháng 5/2012, Việt Nam sẽ tiếp tục phóng vệ tinh thứ hai từ bãi phóng Kouru, Guyana, Pháp.

Đối tác triển khai dự án Vinasat-2 là Lockheed Martin, Hoa Kỳ với việc cung cấp vệ tinh, thiết bị trạm điều khiển và dịch vụ phóng cho vệ tinh viễn thông. Vệ tinh Vinasat-2 được sản xuất trên nền tảng khung A2100, có tuổi thọ thiết kế là 15 năm. VINASAT-2 có 24 bộ phát đáp băng tần Ku (băng thông 36Mhz). Theo cam kết, vệ tinh này có thể khai thác lên tới 25 bộ phát đáp, tính đến cuối thời gian sống. Vùng phủ sóng của VINASAT-2 bao gồm khu vực Đông Nam Á và một số nước lân cận.

Dự án VINASAT-2 có tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD. Theo kế hoạch, VINASAT-2 sẽ được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa Arian 5.

CP