Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An

- Chủ Nhật, 11/04/2021, 11:33 - Chia sẻ
Sáng 11.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý…

Tại Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dự lễ đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ. Chủ tịch Quốc hội đã tặng hoa chúc mừng và trao 2 máy thở cao cấp tặng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu

Ảnh: Doãn Tuấn - TTXVN 

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiền thân là Nhà thương Vinh, được thành lập ngày 18.9.1918. Sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Hồ Chí Minh. Từ tháng 6.1997, bệnh viện chính thức đổi tên thành Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tháng 2.2009, Bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I. Trong hơn 100 năm thành lập và phát triển, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, tập thể các thầy thuốc, y bác sỹ, các cán bộ và nhân viên bệnh viện qua các thời kỳ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những bước phát triển vững chắc, có cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, chất lượng cao, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ thầy thuốc, y bác sỹ có chuyên môn cao. Với sự hỗ trợ của các bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác khám, chữa bệnh; triển khai được 90% các kỹ thuật cao của tuyến Trung ương, điều trị nhiều trường hợp bệnh khó, phức tạp và trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy được nhân dân tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ chọn lựa để chăm sóc sức khoẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Ảnh: Doãn Tuấn - TTXVN 

Trao Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho lãnh đạo Bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đây là kết quả quan trọng của ngành y tế Nghệ An hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã đề ra. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của ngành y tế Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, trong đó chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ được nâng cao, khắc phục tình trạng quá tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 2 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

 Ảnh: Doãn Tuấn - TTXVN

Hiện nay, ngành Y tế đang trong tiến trình đổi mới toàn diện để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20/NQ-TW và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, mở rộng triển khai chương trình khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ y tế toàn tuyến bảo đảm người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại y tế cơ sở. Định hướng của ngành y tế là phát triển hệ thống y tế bảo đảm công bằng, hiệu quả, chất lượng để người dân dù ở thành thị, đồng bằng hay nông thôn, miền núi cũng đều được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao. Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn, ngành Y tế Nghệ An nói chung và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói riêng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ. Riêng với Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ trong 5 năm tới cần phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm quan nơi trưng bày của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Ảnh: Doãn Tuấn - TTXVN 

+ Trước đó, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Thúy