Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 7 năm phát sóng chương trình đầu tiên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

- Thứ Tư, 05/01/2022, 19:40 - Chia sẻ
Chiều 5.1, tại trụ sở các cơ quan của Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ kỷ niệm 7 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (6.1.2015 - 6.1.2022), công bố khung chương trình mới năm 2022 và ra mắt Hệ sinh thái số của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Thụ; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn; đại diện các cơ quan của Văn phòng Quốc hội... 

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Lâm Hiển

Cách đây 7 năm, ngày 6.1.2015, đúng dịp kỷ niệm 69 năm Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức được ra mắt. Từ một Kênh truyền hình trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, đến nay, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về thời lượng phát sóng, khung chương trình, hạ tầng kỹ thuật và chất lượng đội ngũ, được Lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Hòa cùng với những đổi mới của đất nước và Quốc hội Khoá XV, Truyền hình Quốc hội Việt Nam xác định mục tiêu trở thành Kênh truyền hình chính luận chuyên nghiệp, chuyên sâu và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng, đánh giá cao bước trưởng thành của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội biểu dương những đóng góp quan trọng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các cấp tới cử tri và nhân dân cả nước; ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của một kênh truyền hình thiết yếu, đặc thù, chuyên biệt về Quốc hội.

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ đọc Báo Đại biểu Nhân dân và xem Truyền hình Quốc hội Việt Nam thường xuyên, hàng ngày; đánh giá đây là hai cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, về Quốc hội với chất lượng, hiệu quả thông tin ngày càng cao. Nhắc lại những cảm xúc đặc biệt khi tham gia cầu truyền hình trực tiếp trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức ngày 23.5.2021, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là chương trình hết sức ý nghĩa, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. 

Về định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác báo chí và quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện. Mọi hoạt động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đều phải bảo đảm đúng định hướng, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh ra mắt Hệ sinh thái số của Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Ảnh: Lâm Hiển

Nhấn mạnh Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phải trở thành các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Truyền hình Quốc hội Việt Nam bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để xây dựng chiến lược phát triển. Trong đó, phải xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý văn hoá để thực sự trở thành kênh truyền hình không thể thiếu đối với đại biểu dân cử, với cử tri và nhân dân cả nước.

Đánh giá cao mục tiêu trở thành kênh truyền hình chính luận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là cách tiếp cận đúng đắn, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Cùng với đó, phải không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hấp dẫn của các chương trình, thông qua sự tương tác với khán giả sẽ góp phần tăng cường tính dân chủ trực tiếp trong các hoạt động của Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Truyền hình Quốc hội Việt Nam cần thực hiện  3 chữ "chuyên" gồm: "chuyên tâm, chuyên nghiệp và chuyên sâu". Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động phải thực sự chuyên tâm với công việc, với mỗi thông tin và sản phẩm của mình, thực sự khách quan trong phản ánh thông tin, đặt lợi ích chung của đất nước, của người dân lên trên hết và trước hết. Đồng thời, phải hướng đến sự chuyên nghiệp trong quá trình tác nghiệp, từng hành xử tại cơ quan, ngoài xã hội; phải chuyên sâu về Quốc hội, hiểu rõ, sâu sắc cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thực sự đắm mình vào hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp. Lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam phải chú trọng việc đào tạo, nâng cao hiểu biết, tri thức về Quốc hội, HĐND cho phóng viên, biên tập viên và người lao động. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ
Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vị thế, vai trò của một Kênh truyền hình thiết yếu quốc gia không ngừng đổi mới, phát triển cả về “chất” và “lượng”, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân cả nước; chúc Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhanh chóng thực hiện được mục tiêu "cử tri ở đâu, Truyền hình Quốc hội Việt Nam ở đó". 

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh cho biết, Truyền hình Quốc hội Việt Nam xác định mục tiêu trở thành một Đài truyền hình mạnh, nội dung hấp dẫn, chương trình phong phú. Với cách tiếp cận đó, khung chương trình mới năm 2022 được thiết kế vừa bảo đảm tính chính luận, vừa gần gũi với khán giả truyền hình cả nước với các tin tức dân sinh, cập nhật kịp thời dòng chảy tin tức sôi động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới. Song song với dòng chảy tin tức, các tuyến chương trình Chuyên mục, Tạp chí, Diễn đàn, Đối thoại, Truyền hình thực tế, Phóng sự, Phim tài liệu… xoay quanh 3 chức năng của Quốc hội về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia sẽ cung cấp góc nhìn sâu hơn. Loạt chương trình mới như "Lần đọc đầu tiên", "Trước giờ bấm nút", "Luật và đời sống", "Đối thoại chính sách", "Diễn đàn Kinh tế", "Giám sát toàn diện", "Chính quy hiện đại", "Nhìn ra thế giới", "Sống mới", "Công dân toàn cầu", "Muôn màu cuộc sống", ... được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho kênh truyền hình chính luận đáp ứng nhu cầu thông tin vừa nhanh, vừa sâu của khán giả truyền hình hiện đại.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh đã thực hiện nghi thức ra mắt Hệ sinh thái số, hướng đến mục tiêu "cử tri ở đâu, Truyền hình Quốc hội Việt Nam ở đó". Trung tâm của Hệ sinh thái là Kênh số Truyền hình Quốc hội Việt Nam trên nền tảng internet tại địa chỉ quochoitv.vn. Các chương trình của Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng sẽ xuất hiện trên tất cả các nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam như zalo, tiktok...

Lâm Hiển