Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ

- Thứ Tư, 15/12/2021, 18:47 - Chia sẻ
Chiều nay, 15.12, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham gia Đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các Uỷ viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn có lãnh đạo và đại diện một số bộ, ngành, địa phương, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Lưỡng viện Shri P P Chaudhary cùng một số Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sĩ Cộng hoà Ấn Độ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay 
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tại sân bay, về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ có: Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Lưỡng viện (Thượng viện và Hạ viện) Shri P P Chaudhary cùng một số Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sĩ... 

Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước và Quốc hội hai nước trao đổi sâu rộng về hợp tác song phương, hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới, đặc biệt là hợp tác trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, xã hội trong và sau đại dịch.

Đại sứ Phạm Sanh Châu, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự kiến tại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, hội kiến Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ, tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ, dự lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, thăm triển lãm ảnh 50 năm quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ, tiếp lãnh đạo các hội hữu nghị và bạn bè của Việt Nam, dự Diễn đàn doanh nghiệp, tiếp đại diện các doanh nghiệp, làm việc tại bang Kerala…

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngoài ra còn có hoạt động song phương của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Ngay sau khi đến Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Phạm Thuý (từ Thủ đô New Delhi, Ấn Độ)