Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XIV ở Trung ương không tái cử

- Thứ Tư, 11/08/2021, 18:37 - Chia sẻ
Chiều 11.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc gặp mặt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XIV ở Trung ương không tái cử và các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt
Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng ghi nhận và đánh giá các đại biểu đã có nhiều đóng góp quan trọng, cống hiến cho Quốc hội không chỉ trong Khóa XIV mà còn cho cả Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu
Ảnh: Lâm Hiển

Đặc biệt, từ sau Kỳ họp cuối của Quốc hội Khóa XIV đến trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội Khóa XV, các đại biểu chuyên trách ở Trung ương đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV với những quyết đáp quan trọng, tạo nền tảng cho hoạt động của Quốc hội, của bộ máy Nhà nước trong cả nhiệm kỳ. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có việc bổ sung vào Nghị quyết Kỳ họp nội dung cho phép Chính phủ được áp dụng các biện pháp cấp bách, đặc thù, đặc cách, đặc biệt, khác với quy định của luật hoặc chưa được luật quy định để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, có được thành công đó là bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực các cơ quan của Quốc hội đã chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội kể từ sau Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIV đến trước Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội Khóa XV. “Trong giai đoạn chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội, với khối lượng công việc rất lớn, nhưng Thường trực các cơ quan của Quốc hội Khóa XIV, trong đó có các đồng chí không tái cử, đã làm việc tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri và Nhân dân, hoàn thành trọng trách cho đến thời khắc cuối cùng trên cương vị là đại biểu Quốc hội, góp phần bảo đảm hoạt động liên tục của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, từ sau Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội dày công xây dựng và ban hành được Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của các cơ quan nhà nước. Đến nay đã có hơn 100 đề án, chương trình cụ thể đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quyết liệt triển khai để thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội với tinh thần Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhân dân đã giao cho trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các đại biểu chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV đã tham gia tích cực, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào việc xây dựng các chương trình, đề án này.

Trong định hướng đổi mới hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, ban hành quy chế về sử dụng đội ngũ chuyên gia của Quốc hội, trong đó có các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương không tái cử. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghỉ chế độ lần này sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Quốc hội thông qua việc tham gia các Tiểu ban của các cơ quan của Quốc hội hoặc tham gia mạng lưới cộng tác viên, chuyên gia của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội… Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn lắng nghe, cầu thị và sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời cũng sẽ chủ động tham vấn ý kiến của các đại biểu về các nội dung cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghỉ hưu
Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghỉ hưu
Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Nghị quyết và quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XIV ở Trung ương không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ.

Ảnh: Lâm Hiển
Ảnh: Lâm Hiển
Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi gặp mặt
Ảnh: Lâm Hiển
Lâm Hiển