Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thư cảm ơn Quốc hội Liên bang Micronesia hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt

- Chủ Nhật, 08/11/2020, 17:52 - Chia sẻ
Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa gửi thư chân thành cảm ơn Quốc hội Liên bang Micronesia đã thông qua điều luật dành 100.000 USD để giúp đỡ nhân dân Việt Nam ứng phó, khắc phục thiệt hại nặng nề do bão lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung vừa qua.

Trước đó, trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia khẳng định, năm nay, Việt Nam luôn trong tâm trí của người dân Micronesia. Quốc hội và nhân dân Micronesia đã theo dõi và rất ấn tượng về cách thức Việt Nam xử lý đại dịch Covid-19. Trước thông tin bão lụt gây thiệt hại nặng nề tại Miền Trung Việt Nam, Quốc hội Micronesia đã thông qua một điều luật dành 100.000 USD để giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Điều luật này đã được gửi tới Tổng thống Micronesia để phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia khẳng định đây là một cử chỉ nhỏ nhưng nếu tính theo dân số nhỏ bé của Micronesia thì mỗi người dân Micronesia đã góp gần một đôla để ủng hộ nhân dân Việt Nam. Quốc hội và người dân Micronesia hy vọng mọi người dân, phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam sẽ bình an và vượt qua được năm đầy thử thách này.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Quốc hội Liên bang Micronesia và đánh giá rất cao nghĩa cử cao đẹp mà Quốc hội và nhân dân Micronesia đã dành cho nhân dân Việt Nam. Qua thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam và Micronesia.

Phạm Thúy