Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2

- Thứ Hai, 10/01/2022, 04:57 - Chia sẻ
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao nỗ lực hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 trong nhiệm kỳ 2015 - 2021.

Theo đó, Hội đã luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống nâng cao lòng tự hào của người chiến sỹ tình nguyện; đồng thời, làm cho các hội viên hiểu sâu hơn về mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền chặt trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua. Qua đó, góp phần để Nhân dân hai nước, quân tình nguyện có thêm hiểu biết về truyền thống đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau của các thế hệ để cùng có trách nhiệm tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội

Đẩy mạnh công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Trước khi thành lập năm 2015, Ban chấp hành lâm thời chỉ có 1.660 hội viên, nhưng sau 5 năm hầu hết các địa phương đã có Hội viên và đến nay phát triển được hơn 10.000 hội viên. Các cấp hội luôn động viên các Cựu Quân tình nguyện gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tích cực tham gia hoạt động trong các phong trào ở địa phương, khu dân cư, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; sống chan hòa, nghĩa tình, có trách nhiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”.

Hội đã thực hiện tốt các hoạt động do Trung ương Hội giao, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia; tham gia tích cực trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần cùng với Trung ương Hội làm cho quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân Campuchia ngày càng phát triển. Tham gia đỡ đầu các cháu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đề nghị Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 tiếp tục củng cố và phát triển để tổ chức Hội vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, phát huy tích cực các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đề ra, nhất là trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, chống lại các luận điệu xuyên tạc, kích động của lực lượng phản động; đồng thời làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, quan tâm giúp nhau xóa đói giảm nghèo… Tích cực bám sát thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đề ra tại Đại hội lần thứ V.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo Khóa II, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 sẽ tiếp tục dành được những thành tích mới to lớn, góp phần vào thành tích chung của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nói riêng và vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia nói chung. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hiệu quả nhất các hoạt động của Hội trong thời gian tới.

PV