Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV

- Thứ Năm, 15/07/2021, 20:41 - Chia sẻ
Chiều 15.7, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 2 – Kỳ họp thường lệ giữa năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Khóa XV dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XIV được tiến hành ngay sau khi tỉnh Quảng Ninh hoàn thành công tác xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trên cơ sở có sự chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc Kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc Kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2 là kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi, mong chờ. Với khối lượng công việc lớn, trong đó nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết bảo đảm chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Tại Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn đã thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, kiên trì giữ vững thành quả phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cũng được thực hiện đồng bộ, với quyết tâm cao, góp phần quan trọng đưa Quảng Ninh là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất nước (đạt 8,02%). Trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực, tỉnh vẫn thu hút được nguồn vốn ngoài ngân sách khá lớn, đạt 276.088 tỷ đồng, gấp 5,1 lần kịch bản đề ra. Quảng Ninh hiện dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn thay mặt UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

Tình hình 6 tháng cuối năm dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với các giải pháp quyết liệt: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, với mục tiêu phải giữ bằng được địa bàn an toàn để chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững sức sản xuất của các trụ cột kinh tế bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ ngành Than; phát huy vai trò động lực của ngành chế biến, chế tạo trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành các nhà máy đưa vào sản xuất và gia tăng sản xuất thêm sản lượng sản phẩm; tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh để thúc đẩy, kích cầu dịch vụ, du lịch...

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cả trong và ngoài ngân sách, nhất là những dự án trọng điểm, động lực, tạo sự lan tỏa trong liên kết, phát triển kinh tế, xã hội vùng, liên vùng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, chống lãng phí, thất thoát nguồn tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Tiếp tục thực thi hiệu quả các mục tiêu phát triển 

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,95%. Đồng thời, bày tỏ sự vinh dự khi được cử tri tỉnh Quảng Ninh tín nhiệm bầu vào Quốc hội Khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Khóa XV phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp 

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất ấn tượng mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, thu hút đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, tỉnh tiếp tục thực thi hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong trạng trái bình thường mới. Về dài hạn, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chú trọng hơn nữa công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế biển để nền kinh tế Quảng Ninh thực sự là nền kinh tế có hiệu suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa 3 đột phá chiến lược.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, HĐND tỉnh Khóa XIV tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ bằng những việc làm, hành động cụ thể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cũng như kỳ vọng của cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử để chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả cao vào các hoạt động của HĐND. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri; thúc đẩy hoàn thiện các quy hoạch, thể chế. Đặc biệt là trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và các nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TUẤN NGUYÊN