Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp toàn thể thứ Nhất, Đại hội đồng AIPA 41

- Thứ Ba, 08/09/2020, 11:41 - Chia sẻ
Sáng 8.9, ngay sau Lễ khai mạc, Đại hội đồng AIPA 41 đã tiến hành Phiên họp toàn thể thứ Nhất dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân dưới hình thức trực tuyến.

Tham dự Phiên họp có: Lãnh đạo Nghị viện, Trưởng đoàn Nghị viện các nước thành viên tại AIPA 41 và Đoàn Nghị viện các nước quan sát viên của AIPA.

Tiếp nối công việc của AIPA, duy trì tinh thần "đoàn kết trong đa dạng" của ASEAN

Mở đầu phần thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp (Quốc hội) Brunei Pehin Dato Abdul Rahman Taib cảm ơn tới Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vì "sự lãnh đạo tuyệt vời, cảm ơn Quốc hội Việt Nam vì những cam kết sâu sắc giúp AIPA có thể tổ chức Đại hội đồng lần thứ 41 trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19".

Chủ tịch Quốc hội Brunei bày tỏ vinh dự tham dự Đại hội đồng đầu tiên trong lịch sử AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ đề của Đại hội đồng là “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” mang tính thời sự cao trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với những thách thức chưa từng có của đại dịch Covid - 19 và đều đang nỗ lực thích nghi với hiện trạng bình thường mới. “Thực sự, chủ đề này nhấn mạnh vai trò của Quốc hội các nước ASEAN, tiếng nói của người dân, cũng như sự cần thiết đoàn kết, phản ứng nhanh chóng trước các vấn đề cấp thiết, phù hợp với pháp luật quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội Brunei nói.

Ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch đối với kinh tế, y tế, giáo dục đã thay đổi cơ bản cách thức chúng ta sống hàng ngày. Bất chấp những thách thức này, theo Chủ tịch Quốc hội Brunei, điều quan trọng là phải duy trì cách tiếp cận hướng về tương lai và thích nghi một cách cẩn trọng để bảo đảm tính tiếp nối các công việc của AIPA bằng cách duy trì tinh thần đoàn kết trong đa dạng của ASEAN.

“Tôi tin rằng AIPA sẽ hỗ trợ ASEAN vượt qua thách thức, phản ứng một cách hiệu quả trước tương lai sắp tới. Các Quốc hội thành viên AIPA cần thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan thông qua việc khuyến khích trao đổi kinh nghiệm kịp thời về việc giải quyết các hậu quả của dịch Covid - 19. Hơn nữa, điều quan trọng là các đại biểu Quốc hội cần đánh giá đúng các thách thức của đại dịch và đưa ra các biện pháp kịp thời để bảo vệ lợi ích người dân, đặc biệt là các thành viên yếu thế nhất. Tôi đánh giá cao Đại hội đồng AIPA năm nay sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển cộng đồng ASEAN, phản ứng trước Covid - 19, phục hồi sau đại dịch. Theo đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các quốc hội thành viên AIPA giải quyết các thách thức của toàn cầu, khu vực thông qua đối tác và ngoại giao để đạt được các mục tiêu chung, vì lợi ích của người dân”, Chủ tịch Quốc hội Brunei khẳng định.

Campuchia khuyến khích nghị sĩ trẻ tham gia hoạt động của AIPA

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin trân trọng cảm ơn và chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công AIPA 41 mặc dù trong bối cảnh thách thức Covid-19 là rất lớn. “Tuy chúng ta không thể gặp nhau nhưng với tình hữu nghị và hợp tác, chúng ta sẽ vượt qua tất cả”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá, chủ đề của Đại hội đồng lần này rất phù hợp với mối quan tâm chung của các nước trong khu vực; phù hợp với nhu cầu của chúng ta trong xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất và đóng vai trò trung tâm ở khu vực; cùng lúc đó, thúc đẩy năng lực của ASEAN để đón bắt những cơ hội và xử lý hiệu quả các thách thức. Các Quốc hội, Nghị viện đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy hoạt động của các thể chế đa phương, đặc biệt trong hiện thực hóa mục tiêu biến ASEAN trở thành thể chế dựa trên luật lệ và hướng đến người dân.

“Đại dịch Covid - 19 đã đem đến thách thức chưa từng có, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, chúng ta cần hợp tác quốc tế, thể hiện sự đoàn kết vì lợi ích chung của ASEAN”, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nói. Ông cũng cho rằng, ở khu vực ASEAN, đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát một cách chủ động, kịp thời với những nỗ lực tập thể, sự chia sẻ kiến thức và phương pháp thực tiễn tốt giữa các nước trong khu vực. Đặc biệt, chúng ta đã thiết lập Quỹ thích ứng với Covid - 19  của ASEAN gần đây giúp xử lý được các vấn đề cần thiết. Phòng, chống Covid - 19 cần có nguồn tài chính đáng kể cũng như vật tư, nhân lực. Với kinh nghiệm thực tế trong vận động, kêu gọi các nguồn lực cũng như kêu gọi sự tham gia đóng góp của các thể chế, các tổ chức đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân vì lợi ích của toàn xã hội. Đây là văn hóa chia sẻ, đoàn kết, thống nhất của chúng ta.

“Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải đoàn kết hơn để thúc đẩy việc nối lại dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và người dân giữa các nước trong khu vực. Đến nay, ASEAN đã duy trì được chuỗi cung ứng hàng hóa, giải quyết những nhu cầu thiết yếu nhất trong giai đoạn này”, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh.

Thông tin đến các nghị viện thành viên AIPA, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho biết, hiện nay, Campuchia đã tái định hướng chiến lược phát triển của mình dựa trên những lợi thế cạnh tranh. Chính phủ đã đưa ra chiến lược phát triển lấy người dân là trung tâm bằng cách ưu tiên và tập trung vào nông nghiệp, chuyển đổi số, du lịch trong nước… “Campuchia cam kết cùng với ASEAN thúc đẩy an ninh hòa bình trong khu vực, xử lý các bất đồng một cách hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và biện pháp hòa bình. Quốc hội Campuchia khuyến khích các nghị sĩ trẻ AIPA tham gia vào các hoạt động của AIPA. Các nghị sĩ trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển quốc gia và xây dựng Cộng đồng ASEAN”, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh.

Chủ đề AIPA 41 cho thấy vai trò quan trọng của Quốc hội

Thay mặt cho Hạ viện Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani "bày tỏ lòng biết ơn" tới lời mời tham dự Phiên toàn thể của AIPA 41 của Quốc hội Việt Nam, đồng thời khẳng định, "chủ đề năm nay của AIPA càng cho thấy vai trò quan trọng của các Quốc hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19".

Dịch bệnh Covid -19 đang có ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân cũng như các tác động về kinh tế và sự tự cường của người dân trong những tháng đầu tiên của năm nay. Nêu bật bối cảnh tình hình này, Chủ tịch Hạ viện Indonesia mong muốn: Với tư cách là Quốc hội, chúng ta cần khuyến khích các Quốc hội thành viên ASEAN có chính sách phù hợp để đối phó hiệu quả với Covid-19, giảm thiểu những tác động tới kinh tế, bảo đảm đời sống của người dân. Chúng ta cũng phải tối đa hóa vai trò của những nhà lập pháp trong nỗ lực phòng, chống Covid-19 và giảm thiểu những tác động xã hội của đại dịch, ví dụ như tăng cường mạng lưới an sinh xã hội. Chúng ta cũng cần bảo đảm tất cả những điều luật sẽ được triển khai và đem lại lợi ích cho tất cả người dân.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia cũng cho biết, an ninh, ổn định luôn luôn là trọng tâm trong các chính sách phát triển của Indonesia. Chính vì vậy, cần giữ cho khu vực của chúng ta là khu vực hài hòa, tự cường, hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác để có thể đối phó với sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 cũng như những tác động tiêu cực của đại dịch. Chúng ta cũng phải tiếp tục xây dựng lòng tin giữa các kênh quốc gia ASEAN và đặc biệt là thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

"Với tư cách là các Quốc hội ASEAN, chúng tôi kêu gọi các nước thành viên ASEAN tuân thủ Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và bảo đảm những quyền, lợi ích chính đáng ở khu vực biển của những quốc gia ven biển. Hiện nay, COC cũng phải được xây dựng là một trong những nền tảng được các bên thống nhất lựa chọn để thúc đẩy đối thoại trong khu vực biển Đông của các nước ASEAN để chúng ta có thể bảo đảm được khu vực biển Đông của chúng ta", Chủ tịch Hạ viện Indonesia nói.

Để tăng cường hơn nữa sự gắn kết và chủ động thích ứng của cộng đồng ASEAN, Chủ tịch Hạ viện Indonesia cho rằng, cần tăng cường hơn nữa khả năng có thể đối phó một cách hiệu quả với những thách thức của khu vực và toàn cầu, đặc biệt là liên quan đến vấn đề an ninh, con người. Chúng ta cũng cần tham gia vào giải quyết những vấn đề Rohingya, Myanmar, buôn bán người... trước khi những vấn đề ở khu vực này được quốc tế hóa.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Hạ viện Indonesia, các nghị sỹ cũng cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác để có thể giải quyết những vấn đề ở tầm cơ quan lập pháp. "Nếu không có sự phối hợp hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực của chúng ta trong việc đối phó với Covid-19. Hiện nay, chúng ta thấy có những dòng dịch chuyển bất hợp pháp, đặc biệt là việc buôn bán người, buôn lậu qua đường biển". Nêu thực tế này, Chủ tịch Hạ viện Indonesia cho rằng, với tư cách là những Quốc hội của ASEAN, là cộng đồng ASEAN, chúng ta có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay cũng như những thách thức đang đặt ra cho khu vực. Và, trên tinh thần cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể đạt được mục tiêu chung, đó là khống chế thành công dịch bệnh Covid-19. "Tôi hy vọng chúng ta sẽ có đủ niềm tin và sức mạnh để cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này", Chủ tịch Hạ viện Indonesia nói...

ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh, cùng vượt qua khó khăn

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ Nhất, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng tin tưởng, với sự điều hành kinh nghiệm của Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân, trên tinh thần tin cậy, đồng thuận, Đại hội đồng AIPA 41 sẽ thành công tốt đẹp.

Chúng ta đang chứng kiến một năm 2020 đầy biến động, đại dịch Covid - 19 bùng phát và lan rộng đã gây ra những tổn thất vô cùng to lớn về sinh mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội đối với các quốc gia ASEAN và trên toàn thế giới. Dự báo tăng trưởng năm 2020 của hầu hết các nền kinh tế, trong đó có các nước ASEAN sụt giảm nghiêm trọng. Không chỉ phải đối phó với tác động của đại dịch Covid - 19, khu vực Đông Nam Á - mái nhà chung của chúng ta còn phải đối mặt với những nguy cơ mất ổn định do các nhân tố an ninh truyền thống và phi truyền thống gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ Nhất 

 Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng đánh giá, ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn. Việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 lần này đã thể hiện nỗ lực của các nghị viện thành viên AIPA, Ban Thư ký AIPA cũng như sự ủng hộ của các nghị viện bạn bè, nghị viện các nước Quan sát viên của AIPA.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng, hơn bao giờ hết, người dân ở mỗi quốc gia chúng ta đều kỳ vọng ở các nghị sỹ Quốc hội, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia đóng góp mạnh mẽ, thiết thực vào việc thúc đẩy Chính phủ hành động nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là dành nhiều nguồn lực cho phòng chống đại dịch Covid - 19 và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cùng hành động vì sự thịnh vượng của mỗi quốc gia và cả khu vực ASEAN mà trước hết phải đoàn kết lại, cùng vượt qua thách thức, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ sự đổi mới và phát triển của AIPA vì lợi ích của người dân

“Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AIPA năm nay là một vinh dự lớn đối với Quốc hội Việt nam khi năm 2020 trùng với dịp kỷ niệm 25 năm Quốc hội Việt Nam tham gia AIPA”. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng cũng nêu rõ, là một thành viên có trách nhiệm, Quốc hội Việt Nam đã tích cực, chủ động tiến hành nhiều hoạt động trong năm Chủ tịch AIPA 2020 như: Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN-AIPA nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; Hội nghị Hội đồng tư vấn AIPA về phòng, chống ma túy lần thứ 3; Hội nghị quan hệ đối tác nghị viện AIPA về hợp tác văn hóa, giáo dục vì sự phát triển bền vững; Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 11 và sự kiện quan trọng nhất trong năm là Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 được tổ chức đúng lịch trình.

“Với trách nhiệm cao nhất, Quốc hội Việt Nam khẳng định: tiếp tục đóng góp vào phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trong ASEAN và AIPA, đồng thời kết nối AIPA với Tổng Thư ký IPU và các tổ chức nghị viện trên thế giới, hướng tới mục tiêu cùng xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và tự cường”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng khẳng định.

ASEAN đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt. Những biến động mới trong môi trường địa - chiến lược cũng như sự nổi lên của những vấn đề toàn cầu và khu vực đòi hỏi ASEAN phải gắn kết, chủ động thích ứng hơn và duy trì vai trò trung tâm trong khu vực. Chỉ rõ yêu cầu này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ chủ đề của Đại hội đồng, bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân, bài phát biểu của Chủ tịch ASEAN 2020 Nguyễn Xuân Phúc và của các Trưởng đoàn, nêu cao quyết tâm cùng AIPA phát triển ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

“Quốc hội Việt Nam hoan nghênh những sáng kiến của ASEAN trong năm 2020 nhằm duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng các cơ hội của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình, phát triển bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Đặc biệt ủng hộ những nỗ lực hợp tác của ASEAN ứng phó với đại dịch Covid - 19 trong kiểm soát lây lan, chăm sóc, điều trị và khắc phục hậu quả đại dịch”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng khẳng định.

Hướng tới mục tiêu nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng cũng nêu một số đề xuất cụ thể:

Một là, AIPA tiếp tục quyết tâm củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, thống nhất trong đa dạng, nêu cao pháp quyền, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết, thống nhất, thông qua đẩy mạnh hợp tác pháp luật, tăng cường giám sát, ủng hộ Chính phủ các nước ASEAN trong ứng phó với những tình huống khẩn cấp như đại dịch Covid - 19.

Hai là, Thúc đẩy thực hiện các sáng kiến xây dựng Cộng đồng kinh tế tự chủ tự cường, ủng hộ ASEAN chủ động ứng phó, kiểm soát hiệu quả đại dịch đi đôi với khôi phục nền kinh tế; thúc đẩy phê chuẩn các thỏa thuận kinh tế khu vực, nhất là sớm ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực trong năm 2020 và mở rộng phát triển quan hệ với các đối tác bên ngoài ASEAN.

Ba là, AIPA và các Nghị viện thành viên AIPA cần đoàn kết vượt qua thách thức, chung tay ủng hộ Cộng đồng Văn hóa Xã hội AIPA trong việc ứng phó với đại dịch Covid - 19 trên mọi lĩnh vực như: bao phủ y tế toàn dân, mạng lưới ứng phó các tình huống khẩn cấp về y tế, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quản lý rác thải. Một trong những việc cần làm ngay là hợp tác để phát triển vaccine ngừa Covid - 19 và bảo đảm quyền tiếp cận vaccine của người dân.

Bốn là, Kêu gọi phát huy vai trò và sự tham gia mạnh mẽ hơn của các nghị sỹ trẻ AIPA, tăng cường giao lưu, đoàn kết, cũng như sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; tăng cường các giải pháp bảo đảm để phụ nữ được tiếp cận việc làm bền vững và tăng thu nhập, vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid - 19 gây ra.

Năm là, Ủng hộ sự đổi mới và phát triển của AIPA và quan hệ đối tác giữa AIPA và ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế khác vì lợi ích của người dân mỗi quốc gia và cả Cộng đồng ASEAN.

PV