Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Đại sứ Argentina

- Thứ Ba, 16/11/2021, 18:10 - Chia sẻ
Chiều 16.11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward và Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu 

Bày tỏ vui mừng tiếp Đại sứ Vương quốc Anh Gareth Ward, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh trên các lĩnh vực; mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ để làm sâu sắc, hiệu quả hơn quan hệ Đối tác chiến lược. Cụ thể, cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác chủ chốt, thúc đẩy hiện thực hóa các định hướng hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân...

Khẳng định Anh là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nêu rõ, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh; khuyến khích các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh tại Anh làm ăn, học tập và sinh sống.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và Nhân dân Anh đã hỗ trợ nhiều nghìn liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế, nhất là nâng cao năng lực y tế và phát triển công nghiệp dược; đề nghị Anh tiếp tục viện trợ vaccine, thiết bị y tế, xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, cung cấp thuốc điều trị Covid-19.

Đại sứ Vương quốc Anh Gareth Ward ​​phát biểu

Đại sứ Anh Gareth Ward đánh giá cao những nỗ lực phòng, chống dịch của Việt Nam; tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, sớm khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược hai nước trong hơn 10 năm qua, Đại sứ Anh Gareth Ward nhấn mạnh, Chính phủ Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực; đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương. Đại sứ Gareth Ward khẳng định sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn.

Chào mừng Đại sứ Argentina Luis Pablo Maria Beltramino tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Argentina có những bước phát triển tốt đẹp trong nhiều năm qua. Nền kinh tế hai nước có trình độ tương đồng, vì thế cơ hội hợp tác rất lớn.

 Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino phát biểu

Việt Nam và Argentina chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (25.10.1973 - 25.10.2023). Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tin tưởng, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, bảo đảm lợi ích thiết thực của người dân mỗi quốc gia, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Quang cảnh buổi tiếp

Đánh giá cao quan hệ hợp tác sâu rộng, đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ giữa hai nước, Đại sứ Argentina khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn của Argentina tại Đông Nam Á; tin tưởng và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Ảnh: Hồ Long

Nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước, Đại sứ Argentina khẳng định sẽ làm tốt vai trò là cầu nối, nỗ lực hết mình để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương; mong muốn hai bên ngày càng có nhiều cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Argentina - Việt Nam, Việt Nam - Argentina để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Hồ Long