Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ

- Chủ Nhật, 15/11/2020, 17:17 - Chia sẻ
Chiều 15.11, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con tại khu dân cư An Lộc, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ.
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh vui mừng nhận thấy, trong năm qua, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, toàn dân khu dân cư An Lộc đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng. Thực hiện chỉnh trang khu dân cư; góp công, góp sức xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người hiện đã đạt 34 triệu đồng/người/năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2019; có 63 hộ đạt mức thu nhập bình quân từ 40 triệu đồng trở lên. Số hộ giàu tăng, hộ nghèo trong năm giảm được 8 hộ, hiện chỉ còn 14 hộ, chiếm 7% trên tổng số hộ dân trong khu An Lộc và hiện nay không có nhà tạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chúc mừng những kết quả bà con nhân dân khu An Lộc đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực xây dựng kinh tế. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chú trọng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được bà con hưởng ứng. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội..., kịp thời động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu và nhân rộng các điển hình này trong toàn xã.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Tuy Lộc nói riêng và huyện Cẩm Khê nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng khu An Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Lãnh đạo xã Tuy Lộc cần lắng nghe và tập hợp đầy đủ ý kiến của Nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội biểu dương, đánh giá cao sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và của cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Khê đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con vùng.

+ Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 200 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tuy Lộc; tặng quà Trạm Y tế xã Tuy Lộc.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh tặng bà con khu dân cư An Lộc 20 triệu đồng. Ủy ban về các vấn đề Xã hội trao tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá một triệu đồng.

Nhân dịp này, Vụ Các vấn đề xã hội phối hợp cùng Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao quà tặng 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu An Lộc.

Hồ Long