Tăng cường vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba

- Thứ Ba, 31/05/2022, 20:56 - Chia sẻ

Chiều 31.5, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị (NSHN) Việt Nam - Cuba tổ chức gặp mặt trao đổi về kế hoạch hoạt động toàn khóa. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà chủ trì cuộc làm việc.  

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba Vũ Hải Hà phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba Vũ Hải Hà phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự có: các thành viên Nhóm NSHN Việt Nam - Cuba; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Viết Thảo; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen cùng các cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Nhóm NSHN Việt Nam - Cuba của Quốc hội khóa XV được thành lập ngày 8.11.2021 gồm 11 thành viên đến từ các Bộ, ngành, địa phương có hợp tác quan trọng với Cuba. Sau thời gian dài các hoạt động gặp gỡ trực tiếp gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, Nhóm NSHN rất vui mừng có thể tổ chức cuộc gặp mặt chính thức trực tiếp lần đầu tiên. Tiếp nối truyền thống hoạt động của Nhóm NSHN Việt Nam - Cuba các nhiệm kỳ Quốc hội trước, nhóm sẽ đóng góp tích cực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà tặng quà lưu niệm cho Đại sứ  Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen

Để phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của Nhóm NSHN, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Cuba, dự kiến, Nhóm NSHN Việt Nam - Cuba sẽ tiến hành một số hoạt động như: tăng cường giao lưu, tiếp xúc, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Nhóm NSHN và các thành viên với các Nghị sĩ, đối tác tương ứng tại Quốc hội Cuba và Nhóm NSHN Cuba - Việt Nam; tổ chức gặp mặt, giao lưu với Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội; tham gia các hoạt động ngoại giao song phương giữa hai nước, các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư; tham mưu với lãnh đạo Quốc hội trong triển khai các hoạt động đối ngoại với Quốc hội Cuba, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại bày tỏ mong muốn thời gian tới Nhóm NSHN Việt Nam - Cuba và Hội Hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin và tổ chức các hoạt động mà hai bên có thể phối hợp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước như hoạt động giao lưu giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Cuba, các hoạt động bày tỏ đoàn kết với nhân dân Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen bày tỏ vui mừng và vinh dự khi đến thăm Nhà Quốc hội và gặp mặt nhóm NSHN Việt Nam - Cuba. Đại sứ hy vọng, thời gian tới, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Cuba - Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, góp phần nâng cao quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế và văn hóa.

Tin và ảnh: Minh Trang
#