Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào

- Thứ Hai, 27/03/2023, 21:18 - Chia sẻ

Sáng 27.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào Khampheng Vilaphanh đang thăm và làm việc tại nước ta. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hoan nghênh Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh và Đoàn đại biểu Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao quan hệ Việt Nam và Lào đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước và ngoại giao Nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua hai nước thường xuyên duy trì trao đổi nhiều đoàn Lãnh đạo cấp cao và các cấp, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu; nêu rõ, mục đích chuyến thăm nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam về hoạt động giám sát trong lĩnh vực tư pháp, hoạt động giải quyết đơn thư khiếu nại... 

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hết sức thiết thực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước là một thành tố quan trọng trong quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội, được Lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm thúc đẩy. Đây cũng là hoạt động thực chất, thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào; luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước Lào. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, hai Bên tập trung triển khai nhiều hoạt động hoạt động cụ thể. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội, trong đó có Ủy ban Tư pháp, tiếp tục duy trì và tăng cường triển khai các hình thức trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm trong hoạch định, ban hành chính sách pháp luật và lĩnh vực tư pháp. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh nêu rõ, mục đích chuyến thăm nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam về hoạt động giám sát trong lĩnh vực tư pháp, hoạt động giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân… Bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam “đến Việt Nam như trở về quê hương thứ hai”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh tin tưởng, hoạt động phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan, ủy ban của Quốc hội hai nước sẽ góp phần tăng cường vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Tin và ảnh: Trung Thành
#