Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm việc với UBND TP. Hà Nội

- Thứ Hai, 06/03/2023, 19:04 - Chia sẻ

Chiều 6.3, Đoàn giám sát của Quốc hội "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã làm việc với UBND TP Hà Nội.

Tham gia cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát Nguyễn Phú Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Phó Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thúy Anh; Trưởng ban Dân nguyện, Phó Trưởng đoàn giám sát Dương Thanh Bình; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Theo đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, căn cứ quy định, chỉ đạo của Trung ương, TP Hà Nội đã chủ động, linh hoạt bám sát tình hình ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố, bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. TP Hà Nội đã có những cơ chế, chính sách đi trước so với Trung ương như chính sách hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bị suy giảm nguồn thu. Có những chính sách có riêng tại TP. Hà Nội là hỗ trợ thêm 70% cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid - 19; hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc TP. Hà Nội; hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố…

Thành phố không chỉ huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn mà còn huy động, ủng hộ nguồn nhân lực, vật lực hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác phòng, chống dịch Covid - 19.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, vướng mắc hiện nay là dịch bệnh Covid -19 đã cơ bản được kiểm soát tốt, nhưng vẫn được cọi là bệnh truyền nhiễm nhóm A nên các chi phí điều trị Covid - 19 vẫn do ngân sách nhà nước chi trả, gây gánh nặng cho ngân sách, trong khi nhiều người dân đã có khả năng chi trả. Thành phố cũng gặp khó khăn trong việc xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản được tài trợ trong phòng, chống dịch bệnh. Nhiều trường hợp nhà tài trợ không cung cấp giá trị hàng tài trợ hoặc giá trị tài trợ; trong biên bản tài trợ có sự chênh lệch lớn so với giá mặt hàng tương đương được công bố, công khai trên thị trường và Cổng thông tin của cơ quan chức năng. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác lập sở hữu tài sản toàn dân do chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị hàng hóa tài trợ.

Nhấn mạnh nét đẹp của TP Hà Nội trong huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid - 19 là “nhận ít hơn so với cho đi”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, TP. Hà Nội không chỉ hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác mà còn hỗ trợ các nước bạn như Lào, Cuba. Có nhiều cơ chế, chính sách sáng tạo, chủ động, thậm chí có chính sách riêng hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách an sinh xã hội sát đối tượng, hợp lòng dân. Bên cạnh đó, y tế cơ sở, y tế dự phòng được quan tâm, làm rất tốt, là điểm sáng so với cả nước.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ Nghị quyết 30/2021/QH Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV; Nghị quyết 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid - 19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2024 đều đã có giải pháp gỡ khó trong tình huống đặc biệt, có chính sách đặc biệt để áp dụng trong thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cần nhanh chóng tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư thiết bị y tế trong khám, chữa bệnh, còn vướng mắc ở đâu tiếp tục kiến nghị với Đoàn giám sát của Quốc hội.

Vấn đề xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản được tài trợ trong phòng, chống dịch bệnh, không chỉ TP. Hà Nội mà các địa phương khác cũng gặp vướng mắc, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nếu đợi xác lập sở hữu toàn dân xong mới bàn giao và sử dụng là chưa đúng. Nghị quyết của Quốc hội đã cho phép sử dụng và xác định giá trị hàng hóa tài trợ sau. Nêu rõ điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ làm việc với Bộ Y tế, Bộ Tài chính để tiếp tục gỡ khó cho các địa phương.

+ Trong phiên làm việc buổi sáng, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã làm việc với UBND huyện Đông Anh, UBND xã Liên Hà; thăm và tặng quà trạm y tế xã Liên Hà.

Tổ công tác số 2 của Đoàn giám sát do Chủ nhiệm Ủy ban - Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường dẫn đầu đã làm việc với UBND quận Bắc Từ Liêm.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
#