Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu

- Thứ Tư, 22/03/2023, 17:05 - Chia sẻ

Chiều 22.3, tại Nhà Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (17.3.2003 – 17.3.2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ kỷ niệm. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -8
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương; các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Tham mưu chuyên sâu, chiến lược cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Công tác đại biểu. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Ban Công tác đại biểu qua các thời kỳ. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -5
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

"20 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Công tác đại biểu đã luôn đoàn kết một lòng, kế thừa, phát huy, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; phát huy tinh thần chủ động, tích cực; từng bước kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trực tiếp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu Quốc hội và hướng dẫn hoạt động của HĐND", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận. 

Mặc dù lĩnh vực công tác có nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, chưa có tiền lệ như việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…, song theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tập thể Lãnh đạo Ban qua các nhiệm kỳ đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện bài bản, đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ truyền thống của Ban Công tác đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong năm 2022 đã bao quát đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ của Ban. Việc chuyển một số nhiệm vụ cho cơ quan khác để tập trung vào công tác tổ chức bộ máy, cán bộ đã cho thấy tầm nhìn mới và yêu cầu mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Ban Công tác đại biểu là phải: tham mưu chuyên sâu, chiến lược.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, Đảng ta đã xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rất cô đọng là: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội”…“ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Công tác đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Công tác đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công việc và có giải pháp thực hiện sao cho hiệu quả, thiết thực nhất.

Trong đó, Ban Công tác đại biểu cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27 ngày 9.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. "Tập trung nghiên cứu các vấn đề mới, quan trọng để chủ động tham mưu, sớm phát hiện những nhân tố mới, kịp thời đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của Quốc hội, tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm của đại biểu Quốc hội trong hoạt động của Quốc hội", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, Ban Công tác đại biểu cần tham mưu, kiến nghị đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là cơ sở để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định mô hình, phương thức hoạt động của Quốc hội và đề xuất các kiến nghị trong Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

Chú trọng công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội để thật sự giới thiệu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật, tham gia làm đại biểu Quốc hội; đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội một cách khoa học, thiết thực, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội. Tham mưu thật tốt những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế giám sát của cử tri và phương thức, tiêu chí đánh giá đại biểu Quốc hội; bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò của mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -1
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo tinh thần từ sớm, từ xa. Trong đó chú trọng hoàn thiện văn bản hướng dẫn cuộc bầu cử theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Tăng cường sự phối hợp, đổi mới phương thức giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND trên cơ sở Nghị quyết số 594 ngày 12.9.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của của Hội đồng nhân dân và Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục tham mưu, kiến nghị về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, trước hết tập trung vào cơ quan dân cử ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -6
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Ban Công tác đại biểu hết sức lưu ý những yêu cầu cụ thể của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong công tác tham mưu, triển khai công việc của Ban, đó là: phải bám sát thực hiện Nghị quyết số 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khoá XV ngày 11.7.2022 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; phải thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ để tham mưu cho chắc, cho đúng, cho kịp thời; hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật thông tin, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.

Chủ động hơn trong công việc, trong tham khảo ý kiến của các ban xây dựng Đảng, các Bộ, ngành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Duy trì nền nếp, kỷ cương công tác, đoàn kết, động viên nhau, luôn thống nhất thật sự, trách nhiệm hết mình với công việc. Phát huy năng lực, trình độ, thế mạnh của mỗi cán bộ, vừa kế thừa, phát huy, vừa đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, khẳng định vai trò tích cực của mình đối với các hoạt động của Quốc hội.

Khẳng định Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Công tác đại biểu hoạt động hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, luôn giữ vững vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức, bộ máy của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trong hệ thống chính trị. "Đây cũng là tiền đề để tập thể lãnh đạo, công chức của Ban Công tác đại biểu có thêm động lực, quyết tâm thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói. 

Đóng góp tích cực vào đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Ban Công tác đại biểu được thành lập năm 2003 theo Nghị quyết số 368/2003/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, trải qua 20 năm hoạt động từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XI đến nay, được sự quan tâm sâu sát, cụ thể, trước yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã 2 lần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -7
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Qua 5 thế hệ lãnh đạo, Tập thể lãnh đạo Ban và các cán bộ, công chức chuyên môn phục vụ hoạt động của Ban qua các thời kỳ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiều đồng chí đã phát triển, giữ chức vụ cao trong các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và địa phương. 

Công tác tham mưu của Ban Công tác đại biểu ngày càng nền nếp, chất lượng, tăng tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, góp phần tích cực vào tiến trình đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là cơ quan tham mưu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, công tác tổ chức, cán bộ và dành được nhiều tình cảm của các cơ quan hữu quan, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Về công tác bầu cử, Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tích cực tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể chế hóa quan điểm của Đảng, trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013, đặc biệt là các chế định về bầu cử, Hội đồng bầu cử Quốc gia. Đến nay, hệ thống pháp luật về bầu cử đã cơ bản được hoàn thiện, làm cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy dân chủ, bình đẳng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -1
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Về hoạt động tổ chức bộ máy và nhân sự, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ để tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tốt công tác nhân sự trình Quốc hội và nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, đúng qui định của pháp luật và đạt được đồng thuận cao.

Về nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội, xác định đây là yêu cầu thường xuyên và là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, từ năm 2005 đến nay, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức 142 hội nghị bồi dưỡng, thu hút sự tham dự của gần 15.000 lượt đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, lãnh đạo và chuyên viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh/thành phố. Đồng thời liên tục cập nhật thông tin, kiến thức hỗ trợ cho các đại biểu; phối hợp với HĐND cấp tỉnh tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp. Các hội nghị đã được Lãnh đạo Quốc hội, ĐBQH, đại biểu HĐND ghi nhận và đánh giá cao về tính thiết thực, hữu ích. Nội dung, chương trình bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đại biểu Quốc hội, giúp đại biểu tự tin hơn, kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn khi thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của mình mà cử tri đã gửi gắm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -2
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh với các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

Về chế độ, chính sách, Ban Công tác đại biểu đã tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với ĐBQH, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sắp xếp nhân sự không tái cử ĐBQH; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số Nghị quyết về việc kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và xem xét, tặng Kỷ niệm chương cho ĐBQH đảm bảo yêu cầu, đúng quy định.

Về công tác HĐND, thời gian qua, Ban Công tác đại biểu đã tích cực chủ động, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành gần 400 văn bản hướng dẫn hoạt động HĐND các địa phương, qua đó từng bước tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện để HĐND có cơ sở, chủ động, tích cực, phát huy tốt hơn vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết HĐND toàn quốc; phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 6 khu vực trong cả nước. Kết quả thành công của các hội nghị đã góp phần tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -0
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu -0
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Ban Công tác đại biểu luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cử tri và Nhân dân. Nhiệm vụ đặt ra cho tập thể lãnh đạo Ban thời gian tới là phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng Ban ngày càng vững mạnh, cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới.

"Trọng tâm là phải nắm vững và thực hiện sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW về về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các văn bản liên quan", Trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh. 

Quỳnh Chi
#