Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ

- Chủ Nhật, 26/03/2023, 14:06 - Chia sẻ

Bình Thuận cần xác định rõ hơn, trong từng trụ cột phát triển thì phải tập trung làm gì, nghiên cứu, tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, tạo lập năng lực sản xuất mới, từ đó định hướng phát triển và có chiến lược thu hút đầu tư. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Bình Thuận sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 26.3, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận. 

Phát triển mạnh thương hiệu du lịch biển mang tầm cỡ quốc tế

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quý I năm 2023; nêu một số kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành Trung ương, với Chính phủ và Quốc hội. Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An kiến nghị Chính phủ lập tổ công tác do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn về định giá đất, thời gian sử dụng đất để tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và thu hút mạnh hơn các nhà đầu tư lớn, chiến lược đến tỉnh Bình Thuận, góp phần phát triển mạnh thương hiệu du lịch biển mang tầm cỡ quốc tế. 

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi cụ thể về các kiến nghị của tỉnh. Các ý kiến đều đánh giá cao và chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù có xuất phát điểm thấp về kinh tế, nhưng sau hơn 30 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thuận đã nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để phát triển. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, Bình Thuận đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, đang trở thành trung tâm năng lượng quốc gia và trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -7
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Bình Thuận có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch, do đó cần đặc biệt chú trọng phát triển du lịch xanh, bền vững, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực, mang bản sắc riêng của tỉnh và làm tốt hơn nữa công tác quảng bá sản phẩm du lịch, có thể tổ chức định kỳ festival đối với một loại hình hoặc một sản phẩm du lịch cụ thể để tạo thương hiệu riêng. Cùng với đó, cần tuyên truyền để mỗi người dân đều ý thức sâu sắc về việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá, du lịch, bảo vệ môi trường. 

Nhất trí với đề xuất về tiếp tục đầu tư phát triển huyện đảo Phú Quý, quy hoạch cảng biển, Tổng Thư ký Quốc hội cũng lưu ý, Bình Thuận nằm trên tuyến hàng hải hết sức quan trọng, do đó, về dài hạn, cần nghiên cứu xây dựng đề án và có các chính sách phát triển dịch vụ hàng hải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -5
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị tỉnh Bình Thuận quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, nhất là hiệu quả giám sát; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nhiệm kỳ tới. 

 Chủ động vào cuộc, việc càng khó càng phải quyết tâm

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức rất thành công lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Lễ Khai mạc được tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị rất chu đáo, công phu với nhiều tiết mục trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, tỉnh đã bố trí xe về các huyện đón Nhân dân về dự sự kiện, cho thấy sự quan tâm rất lớn của tỉnh với Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với khởi đầu như vậy, ngành du lịch của đất nước và của Bình Thuận sẽ tiếp tục khởi sắc, bứt phá.  

Đánh giá phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thời gian qua đã có nhiều đổi mới, đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng cho sự phát triển, Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt khó và những thành tựu khá toàn diện của tỉnh Bình Thuận trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hoá, du lịch, chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -2
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những đánh giá thẳng thắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Đồng thời lưu ý, năm 2023 với các địa phương đã là năm thứ ba của nhiệm kỳ, do đó, tỉnh Bình Thuận cần tập trung rà soát lại các chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh.

Đặc biệt, với HĐND tỉnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động vào cuộc, rà soát những vấn đề nào thực tiễn đang đặt ra đòi hỏi phải có chủ trương, quyết sách của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thì tập trung làm, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, vững chắc để tổ chức thực hiện. “Chúng ta không ngại việc khó, càng khó thì càng phải đưa ra bàn thảo công khai, minh bạch, chặt chẽ để làm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Thuận phải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vững vàng về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, tận tụy phục vụ Nhân dân. Quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có quy hoạch cán bộ để giới thiệu ứng cử đại biểu dân cử các cấp, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -3
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã tiến hành Kỳ họp bất thường để thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia, do đó, các tỉnh phải khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch của tỉnh. Bình Thuận cần tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, phát triển các vùng động lực.

"Cần xác định rõ hơn trong từng trụ cột phát triển thì tập trung làm gì, phải tính toán, nghiên cứu, tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, tạo lập năng lực sản xuất mới để định hướng phát triển và có chiến lược để thu hút đầu tư". 

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ, với trụ cột công nghiệp thì tập trung vào những ngành, lĩnh vực nào vì Bình Thuận có không ít tiềm năng để phát triển công nghiệp. Hay trong trụ cột nông nghiệp, phải tính toán các chuỗi giá trị lớn, như sản phẩm thanh long hiện đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc thì chuỗi giá trị thanh long như thế nào? Phát triển nông nghiệp phải gắn với thuỷ lợi, nhất là trong điều kiện Bình Thuận là một trong những tỉnh khô hạn nhất cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -0
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -0
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Với trụ cột du lịch, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý tỉnh Bình Thuận phải có chiến lược về khai thác, phát huy các tài nguyên du lịch; tiếp tục cải thiện môi trường phát triển du lịch bao gồm cả về thể chế, hạ tầng mềm và hạ tầng cứng, sản phẩm du lịch, doanh nghiệp du lịch...

Cùng với đó, Bình Thuận phải tăng cường liên kết phát triển với các tỉnh trong khu vực, liên kết giữa các ngành kinh tế phát huy cao nhất thế mạnh rất quan trọng của Bình Thuận là “nút giao thông” kết nối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ với khu kinh tế trọng điểm Phía Nam; là “cửa ngõ” hướng biển của các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời là “cửa ngõ” giao lưu kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội giữa các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với các tỉnh vùng động lực kinh tế phía Nam. Như vậy, liên kết kinh tế thế nào, liên kết du lịch ra sao phải tính toán rất kỹ trong bài toán quy hoạch của tỉnh, từ đó có chiến lược phát triển, thu hút các nhà đầu tư lớn để phát triển đồng bộ, hiện đại. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hoá theo tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Cuối năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hoá, Giáo dục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị lớn để bàn về thể chế cho phát triển văn hoá và định hướng sẽ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá. Bình Thuận là vùng đất có nền văn hoá rất đa dạng và phong phú của 35 dân tộc anh em nên càng phải chú trọng gìn giữ phát triển văn hoá, gắn văn hoá với du lịch, làm cho các giá trị văn hoá thấm đẫm trong đời sống xã hội.

Đánh giá cao việc Tỉnh ủy Bình Thuận đã có Nghị quyết chuyên đề về an sinh xã hội, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, “đổi mới, phát triển không thể thành công nếu không có sự tham gia của người dân. Vì thế, mọi người dân đều phải được thụ hưởng các thành quả của phát triển. Tinh thần này Bình Thuận đang thực hiện tốt, cần tiếp tục phát huy”.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Bình Thuận chú trọng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, theo kinh nghiệm của Quốc hội và Chính phủ, vấn đề nào thuộc thẩm quyền có thể tháo gỡ ngay thì chủ động phối hợp với UBND tỉnh để làm ngay. Làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn, tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có hướng dẫn cụ thể về nội dung này. Tăng cường giám sát, nhất là trong các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cụ thể hoá các trụ cột phát triển để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ -6
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tổng hợp gửi các cơ quan nghiên cứu, giải quyết theo đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, từ “cái khô, cái khó, cái khổ” trước đây, với tiềm năng, lợi thế và nền tảng vững chắc là những thành tựu khá toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua; khi 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam (phía Đông) được thông xe, sân bay Phan Thiết hoàn thành và đưa vào sử dụng; với sự quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Trung ương và tỉnh Bình Thuận, Bình Thuận sẽ hội đủ các điều kiện quan trọng để bứt phá mạnh mẽ.

Phạm Thuý
#