Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào Khampheng Vilaphanh

- Thứ Hai, 27/03/2023, 21:13 - Chia sẻ

Sáng 27.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào Khampheng Vilaphanh.

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh và Đoàn là minh chứng cho quan hệ đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Lào cũng như Quốc hội hai nước nói chung và giữa 2 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hai nước nói riêng; tin tưởng, sự hợp tác giữa hai Ủy ban ngày càng chặt chẽ và gắn bó hơn, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững.

Giới thiệu về Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nêu rõ, Ủy ban có 5 Tiểu ban, phù hợp với 5 lĩnh vực thuộc phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ bao gồm: Tiểu ban theo dõi hoạt động của cơ quan điều tra; Tiểu ban theo dõi hoạt động của viện kiểm sát nhân dân; Tiểu ban theo dõi hoạt động của tòa án nhân dân; Tiểu ban theo dõi hoạt động của cơ quan thi hành án và bổ trợ tư pháp; Tiểu ban theo dõi hoạt động phòng, chống tham nhũng. Cơ quan giúp việc cho Ủy ban là Vụ Tư pháp thuộc Văn phòng Quốc hội.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, Ủy ban có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh về hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án, bổ trợ tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tổ chức bộ máy của cơ quan tư pháp và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Cùng với đó, Ủy ban thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án, bổ trợ tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tổ chức bộ máy của cơ quan tư pháp; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, nhìn chung, công tác xây dựng pháp luật được Ủy ban triển khai bài bản, cẩn trọng, kỹ lưỡng với các bước nghiên cứu sâu về chuyên môn. Các dự án luật, pháp lệnh do Ủy ban chủ trì thẩm tra khi đưa ra biểu quyết thông qua đều đạt tỷ lệ cao và được đánh giá chất lượng. Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động giám sát; việc tổ chức các phiên giải trình đối với các vấn đề nóng mà dư luận, cử tri quan tâm. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh cho biết, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Tư pháp hai nước có nhiều tương đồng. Do đó, chuyến thăm này sẽ giúp hai Ủy ban chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát các cơ quan tư pháp. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh nêu rõ, việc nâng cao hiệu quả công tác của Ủy ban Tư pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát có ý nghĩa quan trọng góp phần duy trì ổn định, trật tự xã hội, phòng chống tham nhũng, phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước.

Đánh giá cao kinh nghiệm, kết quả giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Khampheng Vilaphanh đề nghị, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để trao đổi thông tin, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm về các mặt công tác, tiếp tục tăng cường sự phối hợp nhằm phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Tin và ảnh: Thành Trung
#