Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì họp về công tác chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

- Thứ Sáu, 24/03/2023, 11:50 - Chia sẻ

Sáng 24.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại cuộc họp
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có: Thường trực Ủy ban Đối ngoại; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Theo thoả thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) về phương thức tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức, hội nghị dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 - 18.9.2023, với chủ đề chung “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào ba nội dung: Chuyển đổi số; Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững. Hội nghị dự kiến sẽ ra Tuyên bố Hội nghị có dấu ấn của Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến chủ đề hội nghị.

Thường trực Ủy ban Đối ngoại cho biết, dự kiến trong tháng 4 tới, Quốc hội sẽ thành lập Ban Tổ chức Hội nghị và các cơ quan giúp việc cho Ban Tổ chức Hội nghị, dự kiến gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và Ban Thư ký Quốc gia. Hiện, Thường trực Ủy ban Đối ngoại đang chỉ đạo Vụ Đối ngoại xây dựng Tờ trình báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Quốc hội về cơ cấu, bộ máy tổ chức hội nghị; các dự thảo Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban. Ban Tổ chức hội nghị sẽ thông qua Đề án Tổng thể về công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị; các Tiểu ban, Ban Thư ký quốc gia xây dựng các đề án chi tiết trình Ban Tổ chức phê duyệt triển khai.

Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Thư ký IPU xây dựng thuyết minh chủ đề hội nghị, thông tin chung về hội nghị, khảo sát và quyết định địa điểm tổ chức hội nghị; xây dựng các dự thảo văn kiện hội nghị; triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị…

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu
Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu

Các đại biểu nhấn mạnh, tiếp sau việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132 vào tháng 3.2015 tại Hà Nội, việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là sự kiện đối ngoại quan trọng và ý nghĩa to lớn, khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới; đồng thời, cho thấy sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. 

Cơ bản nhất trí về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị cần sớm hoàn thiện Tờ trình và các dự thảo Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Sau khi được thành lập, các Tiểu ban và các cơ quan hữu quan phối hợp triển khai toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị; tập huấn cho đại biểu, cán bộ và tình nguyện viên, liên lạc viên.

toàn cảnh cuộc họp - ảnh: Thanh Chi
Quang cảnh cuộc họp

Về công tác thông tin tuyên truyền, các đại biểu đề nghị, cần sớm xây dựng đề án tuyên truyền chi tiết về hội nghị nhằm bảo đảm công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đạt hiệu quả cao, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước về thông tin tuyên truyền đối ngoại và thông lệ tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam cũng như thông lệ của IPU.

Tin và ảnh: Thanh Chi
#