Chấm dứt việc trẻ em tham gia quay thưởng xổ số!

- Thứ Hai, 21/06/2021, 08:08 - Chia sẻ
Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20.2.1990. Luật Trẻ em có hiệu lực từ ngày 1.6.2017 và các văn bản pháp luật có liên quan đã cụ thể hóa nhiều quan điểm tiến bộ, góp phần tăng cường công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật về quyền trẻ em ở một số nơi, một số lĩnh vực chưa được thực thi nghiêm túc, đúng tinh thần pháp luật về quyền trẻ em. Thời gian gần đây trong các chương trình trực tiếp quay thưởng xổ số của một số tỉnh thành như Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Cần Thơ… xuất hiện hình ảnh các em thiếu nhi đầu đội mũ ca lô, đeo khăn quàng đỏ tham gia quay thưởng xổ số. Đặc biệt, những chương trình này đều được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình chính thống của mỗi tỉnh đó khi đến kỳ quay thưởng.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, luật cũng cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc trong các cơ sở sử dụng lao động, trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định. Đối với những nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, học nghề, tập nghề thì việc nhận và sử dụng phải có sự đồng ý và theo dõi của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. 

Chiểu theo quy định này, việc sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi tham gia quay thưởng xổ số kiến thiết nếu đáp ứng điều kiện pháp luật hiện hành thì vẫn được phép, không cấm. Tuy nhiên, sử dụng lao động trẻ em tham gia quay thưởng xổ số là khá nhạy cảm, có thể phát sinh những vấn đề tiêu cực, ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển nhân cách của trẻ em.

Thực chất quay xổ số trúng thưởng vẫn là trò "được thua" và liên quan đến "được thua", may rủi vì thế để các em sớm tiếp xúc với công việc này là không hợp lý. Dù không nằm trong Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 147 Bộ luật Lao động nhưng ở mức độ nào đó ít nhiều cũng ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành, phát triển nhân cách của trẻ em về sau. Bởi khi làm công việc này trẻ em phải thường xuyên tiếp xúc với trò chơi trúng thưởng, xổ số, tiền bạc, đặt cược may rủi...

Độ tuổi thiếu nhi, trẻ em chỉ nên tập trung vào việc học hành, vui chơi nhằm phát triển toàn diện thể chất, tinh thần… việc tham gia lao động là hạn chế. Trong khi đó, có thể nhiều em tham gia công việc này nhưng không phải vì tiền, hay do hoàn cảnh quá khó khăn mà tham gia khi được người lớn giới thiệu, đề xuất.

Đã đến lúc chấm dứt sự tham gia quay xổ số kiến thiết của trẻ em. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung quy định cấm sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi quay thưởng xổ số kiến thiết cũng như một số ngành, nghề nhạy cảm khác. Đồng thời có quy định, phương án hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em liên quan đến hình ảnh trẻ em như vụ nhầm lẫn kết quả xổ số ở Hậu Giang vừa qua. Đối với các bậc phụ huynh phải tìm hiểu pháp luật về quyền trẻ em để tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ con em mình, nhất là không nên cho con tham gia những công việc nhạy cảm, không phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Phạm Chung