Cao Bằng ngăn chặn nhập cảnh trái phép

- Chủ Nhật, 30/05/2021, 08:15 - Chia sẻ
Cao Bằng được xác định là một trong những điểm nóng của hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới phía Bắc, chính vì thế thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng luôn duy trì 100% các lán trại chốt chặn trên biên giới, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Từ ăn lán, ngủ rừng bảo vệ biên giới

"Do tính chất công việc, lại đang tăng cường công tác phòng, chống dịch, nhiều anh em đến dịp nghỉ phép nhưng chưa về được, gia đình cũng thông cảm, tạo điều kiện. Vì “chiến dịch” chống dịch còn dài, chúng tôi xác định tư tưởng lạc quan, vững vàng, kiên trì bám chốt, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh." 

Thượng tá Bế Xuân Chiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh

Cao Bằng có hơn 333km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Do điều kiện địa hình phức tạp, đường biên giới dài nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức phức tạp. Có những ngày lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hàng trăm lượt nhập cảnh trái phép, gấp 10 lần so với thời điểm giữa năm 2020. “Nóng” nhất phải kể đến các khu vực thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Quang Long (huyện Hạ Lang), Ngọc Côn, Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh)...

Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, duy trì 125 tổ, chốt cố định và 25 tổ kiểm soát lưu động. Mỗi ngày bố trí từ 350 - 400 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an địa phương, dân quân tự vệ... chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt tại các đường mòn, lối mở biên giới. Ngoài việc duy trì 100% quân số, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), không chủ quan, lơ là trước các nguồn dịch Covid-19.

Các lán chốt chống dịch được bố trí chặn tại khu vực đường mòn, lối tắt dọc tuyến biên giới. Đóng chốt ở vùng núi, nhiều vách đứng khe sâu, cán bộ, chiến sĩ phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt, ngày gió lạnh, đêm sương giá, hầu hết các điểm chốt đều thiếu nước sinh hoạt và không có điện lưới.

Đại tá Phan Đăng Phượng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, nắm chắc địa bàn biên giới, chủ động đấu tranh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Làm tốt công tác vận động quần chúng để Nhân dân chủ động cung cấp thông tin cho Bộ đội biên phòng khi phát hiện trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Để cùng dốc sức phòng chống dịch Covid-19, ngày 20.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp nhận, giao nhiệm vụ cho 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng tăng cường cho tuyến biên giới thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Đến hỗ trợ sinh con cho người nhập cảnh trái phép

Để tránh bị phát hiện, trốn cách ly, các đối tượng nhập cảnh trái phép có nhiều thủ đoạn như tổ chức đi thành những tốp nhỏ, vòng tránh qua lối tắt, lợi dụng địa hình hiểm trở bất kể đêm tối hay mưa rét nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Nửa đêm về sáng là thời gian các đối tượng thường lựa chọn vượt biên trái phép. Người vượt biên có đủ mọi lứa tuổi, khi bị phát hiện, họ thường khai báo quanh co...

Ngày 12.5.2021, tại khu vực biên giới xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), trong lúc thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã phát hiện, ngăn chặn 44 người Việt Nam đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Toàn bộ số công dân trên đã được tổ công tác đưa về hai Đồn Biên phòng để tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ.

2h sáng ngày 23.5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) phát hiện 17 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam khu vực mốc 785 và 786 thuộc xóm Pò Peo - Phia Muông, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh. Khi bị bắt giữ, chị Lục Thị H. (SN 1984, trú tại thôn Khuôn Áng, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) có biểu hiện chuyển dạ. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ tại chốt chống dịch Covid-19 khu vực Mốc 785 đã kịp thời hỗ trợ chị H sinh con an toàn và nhường lán trại để hai mẹ con nghỉ tạm trong khi chờ đưa đi cách ly tại trung tâm y tế theo quy định.

Cũng trong sáng ngày 23.5, tại mốc 794, Đồn Biên phòng Ngọc Côn bàn giao 11 công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ trước đó cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh để đưa đi cách ly tập trung. Trước đó, Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã phát hiện, ngăn chặn 9 công dân Việt Nam (3 nam, 6 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về qua khu vực Mốc 783. Các trường hợp nhập cảnh trái phép đều được bàn giao cho Trung tâm Y tế địa phương đưa vào khu cách ly theo quy định.

Tại các Đồn Biên phòng, những người này cho biết họ có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Nam Định, Sơn La, Hà Giang... trước đó xuất cảnh trái phép sang các tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu, Phúc Kiến, Hải Nam (Trung Quốc) để làm thuê. Các công dân nhập cảnh trái phép có độ tuổi từ 18 - 52. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng nước bạn tăng cường truy quét, bắt giữ những người cư trú bất hợp pháp, vì vậy những người này đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở để tránh bị cách ly.

Hoàng Tuấn