Campuchia đứng đầu châu Á về tiêm phòng Covid-19

- Thứ Hai, 08/11/2021, 05:58 - Chia sẻ
Campuchia đã vượt qua Singapore trở thành nước có tỉ lệ tiêm phòng Covid-19 đầy đủ trên tổng số dân cao nhất khu vực châu Á, báo Khmer Times ngày 6.11 dẫn số liệu của trang Ourworldindata.org cho biết.
	Campuchia đang xúc tiến tiêm vaccibe ngừa Covid-19 cho trẻ em
Campuchia đang xúc tiến tiêm vaccibe ngừa Covid-19 cho trẻ em

Tính đến ngày 3.11, khoảng 82% trên tổng số 16 triệu dân của Campuchia đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine, cao hơn 1 điểm phần trăm so với Singapore, Brunei, Hàn Quốc và cao hơn 2 điểm phần trăm so với Nhật Bản và Malaysia.

Tỷ lệ này ở Đài Loan (Trung Quốc) là 73%, Hong Kong (Trung Quốc) là 61%, Thái Lan là 61%, cao hơn 17 điểm phần trăm so với Indonesia và Lào. Nếu xét trên phạm vi toàn cầu, Campuchia đứng thứ 5, chỉ sau Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Bồ Đào Nha, Cuba và Chile.

Theo dữ liệu của Reuters, tỷ lệ dân số được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine Covid-19 ở Campuchia thậm chí còn cao hơn, ở mức 84,4%, tức hơn 27,8 triệu liều.

Tháng trước, Campuchia bắt đầu kế hoạch tiêm mũi bổ trợ cho người dân nước này. Chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em ở Campuchia cũng gặt hái được thành công, với gần 45% trẻ 5 tuổi đã được tiêm mũi đầu tiên. Campuchia đang lên kế hoạch tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ 3 - 4 tuổi trong tương lai gần để đạt được mục tiêu tiêm phòng cho 91% dân số.

Theo dữ liệu mới nhất vừa được Khmer Times cập nhật, tính đến ngày 6.11, tỷ lệ dân số được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine Covid-19 tại Campuchia đã tăng lên 87,2% và quốc gia này còn cách mục tiêu 91% khoảng 550.000 người.

Giới chức y tế Campuchia cho biết Delta đã trở thành biến thể trội tại quốc gia này và họ đang trong trạng thái cảnh giác cao độ với làn sóng lây nhiễm mới, sau khi Thủ tướng Hun Sen thông báo quyết định tái mở cửa gần như hoàn toàn kể từ ngày 1.11.

Q.Đạt