Các địa phương áp dụng nguyên tắc công nhận lẫn nhau về phương án phòng, chống dịch bệnh

- Chủ Nhật, 25/07/2021, 15:39 - Chia sẻ
Phát biểu chiều nay tại hội trường, nhiều ý kiến các ĐBQH thảo luận về các giải pháp phòng, chống dịch.
ĐBQH Phan Đức Hiếu (Thái Bình) phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

ĐBQH Phan Đức Hiếu (Thái Bình) đề nghị bổ sung vào báo cáo phần đóng góp của lực lượng doanh nghiệp và người dân trong quá trình phòng, chống dịch bệnh vừa qua. Cùng với đó, cần bổ sung nội dung tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan, địa phương trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, áp dụng nguyên tắc công nhận lẫn nhau và công khai thông tin về các biện pháp phòng dịch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vì thực tế tình hình dịch bệnh của các địa phương khác nhau, các biện pháp phòng, chống dịch cũng khác nhau.

Trong hoàn cảnh nào đó, đây là biện pháp cần thiết nhưng nếu có sự khác biệt giữa các biện pháp phòng, chống dịch sẽ dẫn đến ùn tắc về lưu thông hàng hóa và con người, đại biểu Phan Đức Hiếu nhấn mạnh. 

Cần tập trung nguồn lực cao nhất để phòng chống dịch bệnh

ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) bày tỏ sự nhất trí với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 cũng như tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong tình dịch bệnh 6 tháng cuối năm cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đại Thắng cho rằng, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và cả giai đoạn 5 năm tới, trước mắt cần tập trung nguồn lực cao nhất để phòng chống dịch bệnh.

PV