Bầu cử Tổng thống Mỹ

Các cuộc thăm dò tin cậy đến đâu?

- Thứ Tư, 21/10/2020, 05:05 - Chia sẻ
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump đang giảm sút. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, những con số đó chỉ đáng tin ở mức độ vừa phải, vì lịch sử cho thấy, một số người tiền nhiệm của Tổng thống Trump dù sụt giảm mức độ ủng hộ trong nhiệm kỳ đầu nhưng cuối cùng vẫn tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Trong lịch sử, cựu Tổng thống Barack Obama từng chứng kiến ​​tỷ lệ ủng hộ mình giảm liên tục trong 3 năm đầu cầm quyền. Tỷ lệ này chỉ bắt đầu tăng trở lại trước khi ông tham gia cuộc bầu cử lần thứ hai. Cuối cùng, ông giành được 332 phiếu đại cử tri và đánh bại đối thủ đảng Cộng hoà Mitt Romney (được 206 phiếu đại cử tri) để làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai.

Nguồn: Sky News

Ở giai đoạn trước đó, cựu Tổng thống Bill Clinton thậm chí không nhận được sự ủng hộ nhiều hơn Tổng thống Donald Trump hiện tại nhưng vẫn dễ dàng giành chiến thắng nhiệm kỳ hai.

Đáng chú ý, có tổng thống tỷ lệ ủng hộ thấp hơn Tổng thống Donald Trump song vẫn làm hai nhiệm kỳ. Đơn cử như trường hợp cố Tổng thống Harry S. Truman với tỷ lệ ủng hộ giảm xuống 33% sau một năm rưỡi lãnh đạo đất nước.

Khi nền kinh tế và vấn đề khu vực quốc tế trở nên quan trọng hơn, xếp hạng của ông Truman mới được cải thiện kịp lúc, qua đó giành được nhiệm kỳ hai. Tuy nhiên, do những vấn đề khác, ông trở thành một trong những tổng thống không được lòng dân nhất trong lịch sử Mỹ.

Hiện tại, theo nhiều cuộc thăm dò, Tổng thống Donald Trump bị đối thủ là ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước. Đơn cử, cuộc thăm dò của Opinium Research/Guardian cho thấy, ông Biden đang dẫn 17 điểm %, cuộc thăm dò của CNN cho thấy ông Biden dẫn 16 điểm % và con số này trong cuộc thăm dò của NBC News/Wall Street Journal là 11 điểm %. Cả 3 cuộc thăm dò kể trên đều được thực hiện vào giữa tháng 10.

Đặc biệt, ông Biden vượt lên ở cả các bang chiến trường then chốt vốn sẽ quyết định số phiếu đại cử tri, đồng thời mở ra hy vọng cho đảng Dân chủ vừa lấy lại Nhà Trắng lẫn Thượng viện vừa mở rộng thế đa số ở hạ viện.

Mặc dù vậy, quay trở lại cuộc bầu cử năm 2016, ứng viên đảng Dân chủ khi ấy là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton được cho là sẽ giành chiến thắng dựa vào kết quả thăm dò. Nhưng cuối cùng, ông Trump chiếm lợi thế sát nút tại một số bang quan trọng và trở thành tổng thống Mỹ.

Giải thích về điều này, nhà phân tích Nirmal Ghosh của The Strait Times cho rằng không phải cuộc thăm dò nào cũng được tiến hành thực chất. Và trên hết, chúng đều có sai số. Năm 2016, sự thiếu chính xác trong các cuộc thăm dò ở vài bang Trung Tây nước Mỹ khiến nhiều người đánh giá thấp cơ hội giành chiến thắng của ông Trump.

Một vấn đề quan trọng khác, đó là năm 2016, những cử tri chưa đưa ra quyết định ban đầu cũng hướng về ông Trump nhiều hơn so với bà Clinton trong vài ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống. Hầu hết cuộc thăm dò bang không phát hiện ra điều đó.

Thăm dò ý kiến ​​được thực hiện chủ yếu bằng phỏng vấn qua điện thoại (cố định hoặc di động, đôi khi qua cả hai); hệ thống phản hồi bằng giọng nói tương tác và qua mạng internet.

Ông John Zogby, đối tác cấp cao của Công ty John Zogby Strategies, nói với The Straits Times: "Tôi tin vào các cuộc thăm dò trực tuyến. Nhưng tôi nghĩ rằng các cuộc thăm dò trực tiếp qua điện thoại vẫn có thể chính xác. Chúng ta cần nhớ các cuộc thăm dò chỉ là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc, không phải là dự đoán, đặc biệt là với rất nhiều điều chờ đợi ở phía trước".

Đạt Quốc theo The Sky News