Cà Mau sẵn sàng chống dịch ở mức cao nhất

- Thứ Năm, 13/05/2021, 14:40 - Chia sẻ
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 diễn ra trên thế giới, các nước láng giềng và trong nước, Cà Mau đã chủ động lên phương án ứng phó với 3 cấp độ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, Cà Mau đã nâng mức cảnh báo và sẵn sàng đáp ứng với các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Triển khai quyết liệt các biện pháp

Theo đó, trong công văn chỉ đạo về tăng cường trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Cà Mau cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Nâng mức cảnh báo và sẵn sàng đáp ứng với các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất; hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người; dừng các sự kiện không cần thiết... Quyết tâm bảo vệ sự an toàn của người dân và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đồng thời, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau phải thường trực 24/24 giờ phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh việc nêu gương thực hiện, phải quản lý chặt chẽ, yêu cầu cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị hạn chế đi công tác hoặc đi việc cá nhân ra ngoài tỉnh cho đến khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nếu có đi phải được sự đồng ý của cấp thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần tích cực, thường xuyên nắm bắt các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đồng thời phản bác các ý kiến chưa chính xác, sai trái. Tích cực thực hiện các công tác phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và góp phần lan tỏa đến cộng đồng dân cư; thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định nếu trong trường hợp phải cách ly, đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra, xét nghiệm khi có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, chủ động bảo vệ bản thân và người thân ở mức cao nhất, chấp hành yêu cầu cách ly cộng đồng; hạn chế thấp nhất việc ra đường nếu không có việc cần, tổ chức tiệc liên hoan, gặp mặt, tập trung đông người...

Sẵn sàng ứng phó

Về giải pháp ứng phó, trên lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp, Cà Mau tổ chức, chỉ đạo sản xuất, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm... trong điều kiện bảo đảm các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền trên báo, đài, internet và mạng xã hội, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ sản xuất, mua bán, tiêu thụ sản phẩm ngư, nông, lâm nghiệp, nhất là sản phẩm từ con tôm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết, tác động của dịch bệnh đến ngành nông nghiệp không nhỏ, nhất là khâu tiêu thụ. Nhận thức điều này, ngành lên phương án, chỉ đạo kỳ quyết, thực hiện hiệu quả các hình thức nuôi trồng kết hợp, theo chuỗi giá trị… nhằm gia tăng tính cạnh tranh, theo nhu cầu tiêu dùng từng thời điểm thích hợp, nhất là trên lĩnh vực thuỷ sản, lâm nghiệp.

Trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề ra giải pháp xử lý khi có biến động; chủ động liên hệ, làm việc với các doanh nghiệp phân phối hàng hoá trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong khu vực để bảo đảm nguồn cung cấp hàng hoá thiết yếu cho người dân. Xây dựng kế hoạch kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh… Tài chính, ngân sách, tín dụng, đầu tư công; lao động, giải quyết việc làm, an sinh xã hội cũng có những điều chỉnh với giải pháp chuyển động phù hợp tình hình thực tế của dịch bệnh.

Tuyệt đối bình tĩnh

Theo Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Cà Mau Nguyễn Văn Dũng, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, sự vào cuộc toàn diện, không để xảy ra lây nhiễm cộng đồng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, biểu hiện chủ quan, lơ là của người dân, nhất là những khu tập trung đông người.

Để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân nhấn mạnh, cần tuyệt đối bình tĩnh trước tình hình dịch bệnh và động viên người thân, người xung quanh không hoang mang, hay có những hành vi tiêu cực; tích cực giải thích và động viên mọi người nên chủ động ứng phó và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, không làm theo các chỉ dẫn chưa có căn cứ trên mạng hoặc truyền tai nhau.

Cần chủ động và tích cực giải thích, phê phán, phản bác ý kiến sai lệch, sai trái, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh, góp phần tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, nhắc nhở bản thân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng đưa các thông tin về dịch bệnh, nhất là không chia sẻ, dẫn lại những thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cần tích cực thông tin tốt, các tác động lan toả nhận thức và hành động đúng đắn trong nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ðối diện nguy cơ bùng phát dịch, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, các cấp cần nắm chặt, chủ động xử lý theo quy định phòng chống dịch. Khi có tình huống xấu xảy ra phải truy vết thật nhanh, thần tốc, kịp thời. Đặc biệt, cần đánh mạnh vào ý thức, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, cần xử lý nghiêm những ai không tuân thủ nguyên tắc 5K, không đeo khẩu trang nơi công cộng

Vân Phi